Bộ sưu tập khủng về vương miện hoa hậu bằng giấy của chàng trai 8x

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
14/04/2021 14:00 GMT+7

Yêu thích vẻ đẹp lộng lẫy và mong muốn sở hữu những chiếc vương miện của các cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới nên chàng trai Lý Thái đã tự mày mò thực hiện các mẫu vương miện bằng giấy.

Từng tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM, ngành biên phiên dịch, nhưng Lý Thái (36 tuổi ở TP.HCM) không theo nghề mà chọn cho mình một công việc Freelancer ( làm việc tự do) để có nhiều thời gian tập trung cho niềm đam mê chế tác vương miện.

Lý Thái đang đội vương miện bằng giấy tự làm

NVCC

Trước năm 2014, Lý Thái thường xuyên lên các trang web, diễn đàn về hoa hậu để xem tin tức những cuộc thi “big 7” (các cuộc thi hoa hậu lớn nhất trên thế thế như: Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu quốc tế,...). Vốn có niềm đam mê với các cuộc thi hoa hậu, nhưng theo Lý Thái việc tạo nên những chiếc vương miện bằng giấy là một cái “duyên” bất ngờ: “Năm 2014 mình đọc được 1 bài viết ngắn trên trang Missosology (một trang chuyên về nội dung hoa hậu) về những chiếc vương miện bằng giấy do một người Thái Lan làm ra khiến mình vô cùng thích thú. Cùng giai đoạn đó thì mình cũng có tham gia các nhóm trên Facebook về các loại hình nghệ thuật trên giấy như papercraft, origami, kirigami...nên đã quyết định làm thử vài mẫu để giải trí, nhưng sau đó lại nhận ra mình mê loại hình này và gắn bó với nó đến giờ”, Lý Thái chia sẻ.
 Được làm từ giấy nhưng trông không khác gì kim loại. (NVCC)

Được làm từ giấy nhưng trông không khác gì kim loại

NVCC

Theo Lý Thái đây là một loại hình khá mới ở giai đoạn 2011 đến 2015 nên không có nhiều thông tin về bộ môn này, vì vậy chàng trai 8x này chỉ có thể tự mày mò tìm kiếm nguyên liệu như chọn giấy, hạt, sơn, keo dán,…cho phù hợp, quá trình này mất khoảng nửa năm. Công đoạn khó nhất là lên bản vẽ, do chưa có kinh nghiệm cắt và lên phom khiến sản phẩm không giống với bản gốc nên phải vẽ lại nhiều lần. Thời gian đầu, vì thiếu hình ảnh đầy đủ của các mẫu vương miện gốc nên quá trình mô phỏng lại gặp khó khăn khi không vẽ được đầy đủ các chi tiết ở các mặt bên. Sau khi Instagram phát triển, thì việc tiếp cận với hình ảnh các vương miện gốc đầy đủ và dễ dàng hơn nên rất thuận lợi cho việc mô phỏng lại.
Thời gian đầu, Lý Thái chỉ xem đây là trò tiêu khiển khi có thời gian rảnh, trong 3 năm thì bộ sưu tập lên khoảng 70 chiếc vương miện, chủ yếu là những mẫu mô phỏng lại vương miện của các cuộc thi “big 7” và những cường quốc sắc đẹp như: Mỹ, Venezuela, Thái Lan… nhưng ưu tiên nhất vẫn là Việt Nam.
“Năm 2017, trong giới những người yêu thích các cuộc thi sắc đẹp rộ lên giải El Tocuyo, ý chỉ những hoa hậu có sự thể hiện xuất sắc nhưng không có được giải thưởng, mình thấy vui nên làm vương miện cho giải đó. Các diễn đàn sắc đẹp trong và ngoài nước tỏ ra vô cùng thích thú với tác phẩm đó và biết đến mình nhiều hơn với cái tên Cosmel_vn, vì mình rất thần tượng phù thủy sắc đẹp Osmel người đã đào tạo ra rất nhiều hoa hậu tại Venezuela…”, Lý Thái chia sẻ.
Lý Thái còn cho biết tác phẩm đầu tay anh thực hiện là Mikimoto- chiếc vương miện nổi tiếng thế giới vì sự tinh xảo được sử dụng cho cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ, đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chàng trai 8x này. Hoàn chỉnh một mẫu vương miện cần qua rất nhiều công đoạn như: tìm ảnh gốc để vẽ theo tỉ lệ phù hợp, cắt trên giấy roki, sơn màu, đính đá, dùng kẽm để tạo độ cứng cáp… Theo Lý Thái quá trình vẽ và tìm nguyên liệu là tốn nhiều thời gian nhất, một chiếc vương miện đơn giản thì mất khoảng 2 đến 3 ngày, mẫu phức tạp thì 2 tháng. Trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải có sự tập trung và tỉ mỉ cao, gấp gáp, nôn nóng làm nhanh sẽ không cho ra được phiên bản đẹp.
“Mình sử dụng nguyên liệu chính là giấy thay vì kim loại để dễ bảo quản tránh bị oxi hóa theo thời gian, mỏng nhẹ khi vận chuyển mà giá cả lại rẻ hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là mình thích nghệ thuật chơi giấy nên muốn tạo ra sản phẩm bằng giấy nhưng trông như kim loại, tương tự cách người ta làm hoa giả bằng sứ nhìn giống hoa thật chẳng hạn", Lý Thái cho biết.
Chiếc vương miện dành cho giải El Tocuyo gây sốt cộng đồng sắc đẹp quốc tế. (NVCC).

Chiếc vương miện dành cho giải El Tocuyo gây sốt cộng đồng sắc đẹp quốc tế

NVCC

Hiện tại, bộ sư tập vương miện bằng giấy của Lý Thái đã có hơn 200 mẫu thuộc 100 cuộc thì khác nhau từ khoảng 60 quốc gia trên thế giới nhưng chiếm đa số là của Việt Nam, Thái Lan, Venezuela, Mỹ... Hơn 60 dải băng hoa hậu với nhiều mẫu mã khác nhau được làm theo chuẩn nước ngoài.
Đặc biệt chàng trai 8x đã dành tặng 2 mẫu dải băng Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam tự thiết kế cho hoa hậu H'Hen Niê và hoa hậu Khánh Vân. Không chỉ được thỏa niềm đam mê mà bộ sưu tập này còn mang lại nhiều cơ hội lớn cho Lý Thái như: giám khảo cho 2 mùa Miss Galaxy Doll 2019- 2020 (Hoa hậu búp bê) trên cương vị nhà sưu tầm vương miện hoa hậu nhiều nhất Việt Nam, được kết bạn với 1 số hoa hậu, giám đốc quốc gia, các nhà chế tác vương miện trên thế giới như God Diamond, Ricardo Patraca (thực hiện vương miện cho Miss Charm International), Tiago Seixas ( Vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia,…), Restauracion Relojeria (Vương miện cho cuộc thi Senorita Colombia)...
"Điều quan trọng hơn hết là bộ sưu tập giúp mình tìm hiểu được nhiều câu chuyện hay về văn hóa các quốc gia cũng như gu thẩm mỹ của từng khu vực khác nhau thông qua chiếc vương miện như vương miện hoa hậu Nga mang kiến trúc mái vòm hình củ tỏi, “Puteri Indonesia” dùng kiến trúc “Borobudur” cách đây 100 năm, Việt Nam khác biệt bằng cách dùng ngọc trai… Điều vui nhất có lẽ là cách mà các bạn nước ngoài gọi Việt Nam là Powerhouse đất nước sở hữu nhiều vương miện từ các cuộc thi sắc đẹp mà không phải thi đấu”, Lý Thái chia sẻ
Thời gian sắp tới Lý Thái vẫn tiếp tục tạo ra các phiên bản giấy của những mẫu vương miện khác trên thế giới. Song song đó, anh cũng muốn thử sức chế tác các mẫu do mình thiết kế ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.