Bộ trưởng Anh nói Ukraine cần thể hiện biết ơn về viện trợ vũ khí

Bộ trưởng Anh nói Ukraine cần thể hiện biết ơn về viện trợ vũ khí

14/07/2023 19:12 GMT+7

Ngày 12.7, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói nước Anh không phải là dịch vụ vận chuyển Amazon để chuyển cho Ukraine mọi vũ khí mong muốn, và Kyiv cần thể hiện sự biết ơn các đối tác đã viện trợ.

Cụ thể, ông Wallace khuyên Ukraine cần thuyết phục các chính trị gia đang hoài nghi ở Mỹ và các quốc gia đồng minh khác rằng các khoản tiền viện trợ quân sự lớn mà họ chi cho Kyiv là “đáng giá”.

Trả lời phỏng vấn đài Sky News, ông Wallace nói mình không tin rằng tinh thần của quân đội Ukraine sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chia rẽ giữa các thành viên NATO về khả năng kết nạp nước này.

Sau đó, ông Wallace nói thêm rằng Ukraine luôn đòi hỏi nhiều hơn ngay cả sau khi nhận được lô vũ khí mới nhất. “Có một lời cảnh báo nhỏ ở đây, đó là dù muốn hay không thì mọi người cũng muốn thấy lòng biết ơn”, ông nói trong cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Lithuania.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết ông cũng đã khẳng định với Kyiv vào tháng 6 năm ngoái rằng London không phải là “dịch vụ giao hàng trực tuyến” khi nói về việc cung cấp vũ khí.

Bộ trưởng Anh: Ukraine cần bày tỏ lòng biết ơn - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại thủ đô Kyiv, tháng 6.2022

FINANCIAL TIMES

“Tôi đã nói với người Ukraine vào năm ngoái, khi tôi lái xe 11 tiếng đồng hồ đến [Kyiv] để được đưa cho một danh sách [vũ khí mà Ukraine muốn có]. Tôi đã nói, tôi không phải là Amazon”, ông Wallace nhấn mạnh.

Trước loạt phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Zelensky sau đó nói với Sky News rằng ông “cảm thấy bối rối”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi luôn biết ơn”. “Tôi không biết ý ông ấy là gì và tôi nên bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào nữa”, ông nói thêm.

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã xoa dịu Kyiv. Theo ông Sunak, ông Zelensky đã thể hiện lòng biết ơn, cả với bản thân ông một cách riêng tư và công khai với người dân Anh, nhất là trong bài phát biểu trước quốc hội Anh vào đầu năm nay.

Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, Thủ tướng Anh nói việc này bao gồm việc đơn giản hóa các điều kiện nước này cần đáp ứng sau khi xung đột kết thúc, cũng như các đảm bảo an ninh đa phương dài hạn. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về khung thời gian Ukraine có thể gia nhập liên minh sau xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.