Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: Bình Phước cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/12/2021 14:00 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Bình Phước nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trường học, đặc biệt là đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm đa dạng hóa các loại hình trường lớp, giảm bớt gánh nặng thiếu giáo viên.

Ngày 24.12, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về công tác GD-ĐT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết toàn tỉnh hiện có 338 trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông. Hiện 111/111 xã, phường, thị trấn của tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập trung học cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Bình Phước rất coi trọng công tác GD-ĐT và phát triển nguồn nhân lực

HOÀNG GIÁP

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 11, 12 từ ngày 3.1.2022 và sau đó nhân rộng đến học sinh từ lớp 7 đến lớp 10 (ngày 10.1.2022). Tùy vào diễn biến dịch bệnh sẽ tiếp tục triển khai cho tất cả các khối lớp tại các vùng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Học sinh lớp 11, 12 ở Bình Phước dự kiến đi học trực tiếp trở lại từ ngày 3.1.2022

HOÀNG GIÁP

Kiến nghị với đoàn công tác, tỉnh Bình Phước đề nghị T.Ư hỗ trợ tỉnh xây dựng 1.154 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí khoảng 820 tỉ đồng; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ học trực tuyến tại 156 trường phổ thông với kinh phí khoảng 500 tỉ đồng; bổ sung 1.902 biên chế; hỗ trợ tỉnh Bình Phước xây dựng các trường liên cấp tiên tiến, chuẩn quốc tế và trường đại học; có chính sách hỗ trợ, chế độ cho cán bộ, giáo viên mầm non.

Học sinh Bình Phước được tiêm vắc xin phòng Covid-19

HOÀNG GIÁP

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Bình Phước rất coi trọng công tác GD-ĐT cũng như phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hiện tại tỉnh vẫn còn một số mặt còn hạn chế và mong muốn Bộ GD-ĐT quan tâm, hỗ trợ như công tác đào tạo đại học, công tác xã hội hóa giáo dục. Hiện Bình Phước chưa có trường đại học cũng như trường ngoài công lập đối với cấp giáo dục phổ thông (trừ cấp học mầm non).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chủ động của tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh là một trong số các địa phương triển khai sớm mô hình trường học thông minh, dạy toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Năm 2022, khi tổ chức cho các cháu học sinh đi học trực tiếp trở lại, tỉnh cần ưu tiên củng cố kiến thức, kỹ năng, những thiếu hụt, lỗ hổng về kiến thức cho các em học sinh sau 1 năm phải học trực tuyến.

Cùng với đó, tỉnh cần củng cố hệ thống dạy học trên nền tảng số; nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trường học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa sự đầu tư về giáo dục, giảm bớt gánh nặng thiếu giáo viên.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng học bổng và ti vi cho một số trường phục vụ công tác giảng dạy và học tập

HOÀNG GIÁP

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ủng hộ Tập đoàn FPT và tỉnh Bình Phước xây dựng phân hiệu, tổ hợp công nghệ - giáo dục. Dù vậy Bình Phước cũng cần tiếp tục thu hút các trường đại học khác về đầu tư, các trường đào tạo nghề có chất lượng cao.

Nhân chuyến công tác này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao tặng 60 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học ở 2 trường THPT chuyên Quang Trung và Bình Long; tặng ti vi cho một số trường phổ thông dân tộc nội trú để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.