Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH lý giải tiền hỗ trợ thuê nhà trọ chậm đến tay công nhân

Thu Hằng
Thu Hằng
12/06/2022 12:01 GMT+7

Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân , nhiều địa phương sợ thêm nhiều thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, một bộ phận công nhân muốn chờ 3 tháng nhận 1 lần.

Đây là những nguyên nhân dẫn đến tiền hỗ trợ thuê nhà trọ chậm đến tay công nhân, được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chia sẻ tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân diễn ra sáng nay 12.6, tại Bắc Giang.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH lý giải nguyên nhân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ chậm đến tay công nhân

Nguyễn HẢi

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, thời gian qua, Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với các bộ, ngành tham mưu nhiều chinh sách hỗ trợ người lao động trong và sau dịch Covid-19, đặc biệt là các chính sách chưa từng có tiền lệ với tốc độ nhanh nhất, sớm nhất.

Đến nay, đã có 55 triệu lượt người được thụ hưởng 81.000 tỉ từ các chính sách hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi bị Covid-19, hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương tối thiểu thay đổi thế nào từ sau ngày 1.7

Riêng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân, ông Dung cho hay, đây là chính sách được triển khai nhanh nhất sớm nhất. Hiện nay có 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu không có đối tượng, còn 61 tỉnh thành đã tập hợp xong, dự kiến có khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ.

Đối tượng được hỗ trợ gồm 2 nhóm: nhóm thứ nhất hỗ trợ người lao động kiên trì bám trụ sản xuất và nhóm thứ hai là hỗ trợ người lao động quay trở lại sản xuất.

Ông Dung thông tin: "Hiện các địa phương bắt đầu hỗ trợ, tuy nhiên tiền hỗ trợ chậm đến tay công nhân có 2 lý do. Nhiều địa phương quá trình tiếp thu chính sách rất nhanh, rất gọn, nguyên nhân là nhiều địa phương sợ, thành thử thêm thủ tục, niêm yết công khai. Chính sách cho phép nhận theo tháng hoặc nhận 1 lần cho 3 tháng. Một bộ phận công nhân muốn để tròn 3 tháng, tức là hết tháng 6 mới tiến hành".

Ngoài 2 nguyên nhân trên, theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, tổng số tiền dự kiến là của gói hỗ trợ là 6.600 tỉ, trích từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư. Hiện một số địa phương đề nghị T.Ư cho ứng tiền hỗ trợ.

"Sau khi xin ý kiến Thủ tướng, chiều 11.6, tôi và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thống nhất, xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này, để tất cả địa phương triểu khai đảm bảo đúng 15.8 là kết thúc chính sách này với kết quả tốt nhất”, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chia sẻ.

Đánh giá cao chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân rất khẩn trương, tuy nhiên Thủ tướng Chính phủ đánh giá, một số nơi thực hiện chính sách chưa triệt để.

Thủ tướng đề nghị: “Các địa phương cần chủ động triển khai, tiền đã có rồi, các thủ tục về mặt tài chính cần làm nhanh. Các địa phương căn cứ vào các nghị định, nghị quyết của Chính phủ triển khai sớm, hoàn tất cả các thủ tục để anh chị em công nhân không còn băn khoăn lo lắng”.

Về phía công đoàn, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cũng đề nghị các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan lao động sớm hoàn tất các thủ tục để công nhân sớm nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.