Bộ trưởng đồng tính nam đầu tiên của Mỹ 'khoe' con

05/09/2021 10:22 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg, bộ trưởng đồng tính nam công khai đầu tiên của Mỹ, vừa đăng bức ảnh cùng người phối ngẫu và hai con nhỏ lên mạng xã hội .

Ông Pete Buttigieg được bổ nhiệm làm bộ trưởng giao thông hồi đầu năm và trở thành bộ trưởng đầu tiên của Mỹ là người đồng tính nam công khai, theo Reuters.
Ông Buttigieg và người phối ngẫu tên Chasten ngày 4.9 đăng bức ảnh chụp cùng nhau và mỗi người bế một em bé trên tay.
“Chasten và tôi rất cảm ơn vì tất cả những lời chúc tốt đẹp từ khi lần đầu chia sẻ tin chúng tôi sắp trở thành cha. Chúng tôi vui mừng khi chào đón Penelope Rose và Joseph August Buttigieg về với gia đình”, ông Buttigieg viết trên trang Twitter cá nhân.
Cặp đôi thông báo tin sắp “lên chức” hồi tháng 8. Ông Chasten là giáo viên và thường đi cùng ông Buttigieg trong các chuyến vận động cử tri. Hồi tháng 7, ông nói với truyền thông rằng cả hai đang tìm nhận con nuôi.
Ông Buttigieg giữ chức thị trưởng thành phố South Bend, bang Indiana từ năm 2012. Năm 2015, ông tái đắc cử với chiến thắng vang dội sau khi công khai là người đồng tính. Ông kết hôn với ông Chasten vào năm 2018 và nhiều lần tuyên bố tự hào rằng việc này không ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông.
Ông được xem là ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ và gia nhập cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 4.2019. Ông rút lui vào tháng 3.2020 và ủng hộ ông Joe Biden. Tháng 12.2020, ông Biden nói sẽ bổ nhiệm ông Buttigieg làm bộ trưởng giao thông và đến tháng 2.2021, Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn. Việc này đã được những người ủng hộ ông Buttigieg hoan nghênh vì phá vỡ rào cản chính trị nhiều thế kỷ đối với cộng đồng LGBTQ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.