Bộ trưởng Đức thúc giục châu Âu ra luật kiểm soát các thương vụ từ Trung Quốc

Thu Thảo
Thu Thảo
28/01/2018 19:01 GMT+7

Đức muốn có thêm nhiều công cụ pháp lý để xem xét kỹ lời mời thâu tóm, sáp nhập doanh nghiệp Đức và châu Âu từ các công ty Trung Quốc để bảo vệ công nghệ tốt hơn.

Theo báo Welt am Sonntag, Bộ trưởng Kinh tế Đức Matthias Machnig cho biết ông vừa thúc giục châu Âu đưa ra nhiều biện pháp áp dụng trên toàn khu vực nhằm giám sát các khoản đầu tư ngày càng gia tăng đến từ Trung Quốc. Ông Machnig muốn các biện pháp này được áp dụng vào cuối năm nay.
“Việc đưa ra luật chặt chẽ hơn ở Liên minh châu Âu (EU) là cần thiết trong năm nay nhằm ngăn chặn các kỳ vọng thâu tóm sáp nhập và cảnh “chảy máu” công nghệ, bí quyết”, ông Machnig nói cuối tuần này.
Bài báo trên tờ Welt am Sonntag trích dẫn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Cologne cho thấy khối lượng đầu tư của Trung Quốc vào Đức tăng từ mức 11 tỉ EUR năm 2016 đến mức kỷ lục 12,1 tỉ EUR, tương đương 15,93 tỉ USD trong năm 2017. Cách đây bảy năm, con số này chỉ là 100 triệu EUR.
Châu Âu ngày càng lo ngại khi Trung Quốc hăng hái "mua sắm" ở châu lục này. Các nhà đầu tư thường thích thâu tóm, sáp nhập các doanh nghiệp biểu tượng theo cách có thể đe dọa vị trí là nền kinh tế có giá trị cao của châu Âu.
“Với nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, EU hấp dẫn với nhiều người trên thế giới. Các thương vụ thâu tóm, sáp nhập đang ngày càng nhiều và thường là đi theo các điều kiện bóp méo thị trường”, Bộ trưởng Kinh tế Đức nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.