Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhắc chuyện 'đi mỏi chân chỉ có nhà san sát'

Các khu đô thị mọc lên nhưng 'đi mỏi chân' chả thấy cây xanh, chỉ có nhà san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian, Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nêu bất cập trong quy hoạch đô thị hiện nay.

Sáng 22.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tổ về các dự án sửa đổi luật Đất đai, luật Nhà ở và luật Kinh doanh bất động sản. Góp ý vào dự án luật Đất đai sửa đổi, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực quản lý ngành. 

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhắc chuyện 'đi mỏi chân chỉ có nhà san sát'- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh

ẢNH: QUOCHOI

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí…

Bộ trưởng Thanh đề nghị bổ sung cơ chế, ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị và có quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại các khu đô thị, khu dân cư mới.

Theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, quan điểm, chủ trương này đã được đề cập nhiều, nhưng trên thực tế việc triển khai thực hiện chưa được nghiêm túc, đúng quy định.

"Chúng ta thấy các khu đô thị, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian", Bộ trưởng Thanh nói.

Để phát triển điện ảnh, một trong những giải pháp quan trọng là phải có rạp chiếu phim. Song theo bà, "không có rạp chiếu phim thì người ta xem ở đâu, làm sao phát triển điện ảnh được".

Vừa qua, sau sắp xếp, ở một số địa phương có dôi dư các nhà văn hóa cấp quận, các doanh nghiệp có tận dụng sửa thành các rạp chiếu phim thu hút rất nhiều người dân đến xem, tham gia các hoạt động giải trí. 

Từ ví dụ ở trên, Bộ trưởng Thanh cho rằng, cần ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho mục đích phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

"Hiện nay, có khoảng hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng về tiêu chí, còn khoảng gần 50% chưa đáp ứng. Khi hợp nhất, sáp nhập, có nhiều cơ sở nhà đất dôi dư, thì cần sửa chữa, nâng cấp, để bổ sung vào hệ thống các cơ sở thiết chế này để đáp ứng yêu cầu", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu thêm.

Bộ VH-TT-DL đang đề xuất báo cáo Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển du lịch, có nhiều nội dung liên quan đến đất đai.

Trong đó, ví dụ khu du lịch, điểm du lịch, kể cả khu du lịch quốc gia hay điểm du lịch, thì chỉ có phần trong một khuôn viên nhất định khai thác kinh doanh được, còn lại là cảnh quan, không gian mở, vì thế, việc thuế đất đồng nhất tất cả một mức sẽ không khuyến khích phát triển được.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.