Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Nga dự trữ nguồn máu, tiến gần biên giới Ukraine

Khánh An
Khánh An
17/02/2022 22:00 GMT+7

Phía Mỹ lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraine dựa trên những thông tin mới, trong khi Moscow tiếp tục thông báo về hoạt động rút quân sau tập trận.

Ảnh vệ tinh cho thấy một đơn vị quân đội Nga gần khu diễn tập Filativka ở Crimea

reuters

Hãng Reuters ngày 17.2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Nga đang dự trữ nguồn cung ứng máu, đưa các binh sĩ đến gần biên giới Ukraine hơn và điều thêm máy bay chiến đấu đến khu vực.

“Tôi từng là người lính cách đây không lâu. Tôi biết ngay rằng bạn sẽ không tiến hành những điều như vậy mà không có lý do. Và bạn chắc chắn không làm thế nếu đang sẵn sàng đóng gói và về nhà”, ông phát biểu.

Phương Tây theo dõi sát sao

Maxar Technologies, công ty tư nhân của Mỹ đang theo dõi chuyển động quân sự của Nga, đưa ra các hình ảnh vệ tinh cho rằng trong khi Nga rút một số thiết bị quân sự gần Ukraine, một số thiết bị khác đã được đưa đến.

NATO kém lạc quan về ngày kết thúc khủng hoảng Ukraine

“Chúng tôi thấy họ điều thêm máy bay chiến đấu và lực lượng hỗ trợ. Chúng tôi thấy họ đang củng cố sự sẵn sàng ở Biển Đen. Chúng tôi thậm chí còn thấy họ dự trữ nguồn cung máu”, theo Bộ trưởng Austin.

Cùng lo ngại trên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 17.2 cho rằng Nga đang có mọi thứ để tiến hành cuộc tấn công Ukraine với quy mô lớn và bất ngờ. “Đó là điều khiến tình hình nguy hiểm”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng chính phủ Nga đang tìm cách tạo cớ để tấn công Ukraine bằng thông tin về hoạt động bất thường của các lực lượng Ukraine.

Lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine ngày 17.2 cáo buộc quân đội chính phủ khai hỏa 4 lần vào họ trong 24 giờ qua, trong khi quân đội Ukraine bác bỏ và cho rằng chính lực lượng ly khai nổ súng. Tương tự ngoại trưởng Anh, ông Stoltenberg cũng nghi ngờ Nga muốn tạo cái cớ để tấn công Ukraine.

Nga rút quân theo đường sắt

Đến nay, Nga luôn bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công Ukraine. Hãng TASS ngày 17.2 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moscow sẽ phản hồi Washington về vấn đề đảm bảo an ninh vào cùng ngày.

Theo đó, Nga sẽ công khai thông tin này vài giờ sau khi trao thư cho Mỹ. Nga đã yêu cầu phương Tây không để Ukraine gia nhập NATO.

Tiêm kích Nga-Belarus vờn nhau trong tập trận chung

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay phía Mỹ đã nhận được phản hồi của Nga, thông qua Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, nhưng chưa tiết lộ chi tiết.

Cũng trong ngày 17.2, Moscow thông báo đợt rút quân mới về các căn cứ sau khi hoàn thành tập trận.

“Các đơn vị thuộc chiến khu miền nam đã kết thúc tập trận chiến thuật tại các bãi tập trên bán đảo Crimea và đang quay về căn cứ bằng đường sắt”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị xe tăng của chiến khu miền tây cũng bắt đầu trở về căn cứ sau khi tập trận. Thông báo không nói rõ các đơn vị này đã được điều động tại đâu, nhưng cho hay họ sẽ di chuyển bằng đường sắt khoảng 1.000 km trở về căn cứ.

Bùn lầy tại Ukraine có cản bước tiến của Nga?

Trong một diến biến khác, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow thông báo Nga đã trục xuất phó đại sứ Bartle Gorman và Washington sẽ đáp trả động thái trên. Chưa rõ lý do Moscow trục xuất nhà ngoại giao Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.