Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện vì biến chứng y khoa

Khánh An
Khánh An
06/01/2024 08:47 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhập viện trong bối cảnh Mỹ đối diện tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện vì biến chứng y khoa- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận ông Austin nhập viện, nhưng chưa nói rõ về các biến chứng cũng như thời gian nhập viện

REUTERS

Hãng AFP ngày 6.1 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhập viện trong tuần này do các biến chứng từ một quy trình y khoa, giữa lúc Mỹ đối diện khủng hoảng ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, ông Austin (71 tuổi) nhập viện tại Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed vào tối 1.1 "vì các biến chứng sau một thủ tục y tế tự chọn gần đây".

"Ông ấy đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình vào hôm nay", theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 5.1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện vì biến chứng sau tiểu phẫu

Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết về các biến chứng của ông Austin cũng như thời gian ông ở bệnh viện. Trước đó, Lầu Năm Góc chưa thông báo về việc ông nhập viện.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do xung đột Hamas - Israel, các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công các tuyến đường hàng hải, trong khi các lực lượng khác ở Iraq, Syria đang tấn công quân đội Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái

Hôm 4.1, Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khiến một chỉ huy được Iran hậu thuẫn ở Baghdad (Iraq) thiệt mạng. Đây là đối tượng mà quân đội Mỹ cáo buộc liên quan các cuộc tấn công vào lực lượng đồn trú của mình. Động thái của Mỹ khiến chính phủ Iraq tức giận.

"Tại mọi thời điểm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Kathleen Hicks) luôn sẵn sàng hành động và thực thi quyền hạn của bộ trưởng nếu được yêu cầu", theo ông Ryder.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó nói rằng thứ trưởng "tự động được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của bộ trưởng nếu ông ấy không thể thực hiện chúng" và rằng "bà ấy đã thay mặt ông đưa ra một số quyết định thông thường trong tuần này".

Theo ông Ryder, Bộ trưởng Austin có biết về cuộc tấn công ở Baghdad và ông cùng Tổng thống Joe Biden trước đó đã phê chuẩn hành động trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.