Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì về khả năng Ukraine phải rút khỏi Bakhmut?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì về khả năng Ukraine phải rút khỏi Bakhmut?

Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
07/03/2023 19:10 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6.3 nói rằng việc Kyiv thất thủ ở Bakhmut không hoàn toàn có nghĩa là Moscow sẽ giành lại được thế chủ động trong xung đột đã kéo dài hơn một năm.

Trận chiến giành Bakhmut ở miền đông Ukraine đã diễn ra trong 7 tháng qua. Trước chiến sự, nơi đây có dân số khoảng 70.000 người nhưng hiện đã bị tàn phá nặng nề. Nếu Nga giành được thành phố, đây sẽ là thắng lợi lớn đầu tiên của Moscow trong cuộc tấn công mùa đông tốn kém.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6.3 nhận định thành phố này quan trọng về mặt biểu tượng hơn là về mặt tác chiến, và việc Kyiv thất thủ ở đây không hoàn toàn có nghĩa là Moscow sẽ giành lại được thế chủ động trong xung đột đã kéo dài hơn một năm.

Ông Austin nói với các phóng viên tại Jordan, điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến thăm 3 nước Trung Đông, rằng "Tôi nghĩ rằng nó mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và tác chiến", theo Reuters.

Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói gì về khả năng Ukraine thất thủ ở Bakhmut? - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine mang đạn pháo tự hành 2S5 Giatsint-S trước khi bắn về phía quân đội Nga bên ngoài thị trấn tiền tuyến Bakhmut, ngày 5.3.2023

REUTERS

"Việc Kyiv thất thủ ở Bakhmut không hoàn toàn đồng nghĩa với việc Nga thay đổi cục diện cuộc chiến này", lãnh đạo Lầu Năm Góc nói, đồng thời cho biết ông sẽ không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không.

Ông Austin cũng nói rằng nếu các lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây thành phố, ông sẽ không coi đó là một thất bại chiến lược.

Pháo binh Nga đã bắn phá những con đường cuối cùng dẫn ra khỏi Bakhmut, nhằm hoàn thành việc bao vây thành phố. Song ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức đánh thuê Wagner, lực lượng dẫn đầu cuộc tấn công của Nga tại Bakhmut, cho biết đội quân của ông đang không được Moscow cung cấp đạn dược như đã cam kết trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.