Ukraine sẽ sản xuất 400 xe tăng Panther/năm theo kế hoạch của hãng vũ khí Đức?

Ukraine sẽ sản xuất 400 xe tăng Panther/năm theo kế hoạch của hãng vũ khí Đức?

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Quỳnh Phương: đọc voice
07/03/2023 09:29 GMT+7

Một tờ báo Đức hôm 4.3 đưa tin công ty công nghiệp quốc phòng Rheinmetall được cho là đang đàm phán với chính quyền Ukraine về việc xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng trị giá hơn 200 triệu euro tại quốc gia này.

Ông Armin Papperger, chủ tịch hãng Rheinmetall, nói với tờ Rheinische Post trong một cuộc phỏng vấn rằng hệ thống phòng không của Ukraine sẽ đảm bảo an toàn một khi nhà máy được xây dựng.

Ông cho biết nhà máy có thể sản xuất loại xe tăng mới nhất KF51 Panther vừa được giới thiệu vào mùa hè năm 2022. Đây là loại xe tăng dựa trên mẫu Leopard 2 nhưng trang bị pháo 130 mm và hệ thống nạp đạn tự động.

Ông nói: "Một nhà máy Rheinmentall có thể được xây dựng ở Ukraine với vốn đầu tư 200 triệu euro, và có thể sản xuất lên đến 400 xe tăng Panther/năm". Ông cũng cho biết đàm phán với phía Ukraine là rất hứa hẹn, và hy vọng sẽ có giải pháp cuối cùng trong vòng 2 tháng tới.

Hãng Rheinmetall ước tính Ukraine cần thêm khoảng 800 xe tăng để nước này có thể giành chiến thắng trước quân đội Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Kyiv cần thêm 300 xe tăng của phương Tây để lật ngược tình thế trước Nga.

Ukraine hiện đang chờ đợi các đợt viện trợ xe tăng từ các đồng minh phương Tây mà chủ yếu là các xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe tăng Challenger 2 của Anh và Abrams của Mỹ.

Vào tháng trước, chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên đã được vận chuyển đến Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.