Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin Ukraine có thể giành lại Kherson

04/11/2022 11:19 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá Ukraine có đủ năng lực giành lại thành phố Kherson giữa lúc lực lượng Nga có dấu hiệu rút lui trong khi Ukraine lo ngại bị mắc bẫy.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3.11 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đưa ra bình luận được cho là lạc quan nhất về cuộc phản công của Ukraine tại tỉnh Kherson ở miền nam, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 3.11

Reuters

“Về vấn đề liệu người Ukraine có thể giành vùng lãnh thổ còn lại bên bờ tây của sông Dnipro và tại Kherson, tôi chắc chắn tin rằng họ có năng lực để làm điều đó. Quan trọng nhất là người Ukraine tin rằng họ có năng lực làm điều đó. Chúng tôi đã thấy họ chiến đấu rất trật tự và hiệu quả để nỗ lực giành lại lãnh thổ chủ quyền”, ông Austin nói.

Thành phố thủ phủ Kherson của tỉnh Kherson nằm bên bờ tây của sông Dnipro, bị Nga chiếm được vào thời gian đầu chiến sự. Lực lượng Ukraine đang tìm cách giành lại khu vực ở bờ tây của sông Dnipro, gồm phần bên này của một đập thủy điện lớn kiểm soát nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea.

Lầu Năm Góc nói Ukraine có khả năng chiếm lại Kherson

Trong vài tháng qua, Ukraine đã tấn công các cây cầu trên sông để ngăn đường tiếp tế của Nga cho lực lượng ở bờ tây sông Dnipro. Binh sĩ Ukraine cũng tiến quân dọc theo sông từ đầu tháng 10 nhưng bước tiến đã bị chậm lại. Phía Nga vẫn kiểm soát một vùng ở bờ tây sông Dnipro và đã đưa hàng chục ngàn binh sĩ đến chi viện.

Binh sĩ Ukraine tại khu vực gần Kherson ngày 28.10

AFP

Những ngày qua, Nga đã sơ tán hàng chục ngàn người từ bờ tây sang phía bên kia và một quan chức phương Tây nói với Reuters rằng Moscow đang có kế hoạch rút về phía bờ đông để phòng thủ tốt hơn.

Vị quan chức cho hay một số chỉ huy quân sự Nga đã dời trung tâm chỉ huy qua bờ đông.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 3.11, phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov cho biết “nhiều khả năng các đơn vị và binh sĩ sẽ chuyển sang tả ngạn (bờ đông)”. Một số bức ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy lá cờ Nga không còn xuất hiện trên tòa nhà chính quyền tại thành phố Kherson. Trước đó, Nga bác bỏ thông tin lực lượng đang chuẩn bị rút khỏi khu vực.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 252 có diễn biến gì?

Chính quyền Kyiv và giới phân tích quân sự phương Tây vẫn tỏ ra thận trọng, lo ngại đó có thể là một cái bẫy của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.