Giao tranh khốc liệt, xuất hiện mối nguy về hạt nhân

04/11/2022 06:30 GMT+7

Lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục giằng co trong lúc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine.

Nga dồn dập tấn công nhiều nơi

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 3.11 cho biết các cuộc không kích của Nga đã được ghi nhận ở thành phố Kriviy Rih thuộc miền trung Ukraine và tại các thành phố Sumy, Kharkiv ở vùng đông bắc. Thị trưởng Ihor Terekhov của Kharkiv nói Nga đã 3 lần tấn công thành phố này hôm 2.11, làm hư hại một tòa nhà hành chính. Theo quân đội Ukraine, Nga đang củng cố các khu vực đã kiểm soát được, đồng thời tập trung nỗ lực để ngăn Ukraine tiến công.

Lực lượng Nga mới huy động lên xe để ra chiến trường ngày 31.10

Reuters

Trang The Kyiv Independent ngày 3.11 dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh miền nam Ukraine cho biết lực lượng nước này đã thực hiện khoảng 150 cuộc pháo kích và không kích vào các mục tiêu Nga, phá hủy 4 kho đạn cũng như các xe chở nhiên liệu của Moscow. Trước đó, các quan chức Ukraine ngày 2.11 tuyên bố đã phá hủy hệ thống phòng không quan trọng của Nga ở thành phố Kherson.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 252 có diễn biến gì?

Cùng ngày 3.11, Hãng tin TASS dẫn lời ông Kirill Stremousov, lãnh đạo Kherson do Nga hậu thuẫn, nói Nga đã đẩy lùi tất cả cuộc tấn công của Ukraine tại đây. Ông Stremousov cho biết Ukraine đã phá hủy tòa nhà chính quyền ở Hola Prystan trên bờ sông Dnipro, đồng thời thúc giục người dân Kherson sơ tán.

Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở vùng Donbass. Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và Luhansk trong 24 giờ qua. Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho biết Ukraine đã bắn vào 11 khu định cư tại đây, khiến 3 dân thường thiệt mạng.

Nhà máy Zaporizhzhia bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine

Theo báo The Guardian, công ty năng lượng hạt nhân Ukraine Energoatom ngày 3.11 cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát đã bị ngắt kết nối với lưới điện Ukraine do các cuộc pháo kích của Nga hôm 2.11. Energoatom nói hiện nhà máy Zaporizhzhia phải dùng máy phát điện chạy bằng dầu diesel và nơi đây chỉ còn đủ nhiên liệu để chạy máy phát điện trong 15 ngày.

Tình hình này gây ra lo ngại vì dù 6 lò phản ứng ở Zaporizhzhia đã ngừng hoạt động, nhà máy vẫn cần điện để làm nguội nhiên liệu hạt nhân và ngăn ngừa thảm họa. Energoatom cũng cho rằng Nga đang cố gắng sửa chữa đường dây điện của Zaporizhzhia để kết nối nhà máy này với lưới điện của Nga theo hướng Crimea và Donbass.

"Cuộc chiến không có kẻ thắng": Nga nhắc nhở các cường quốc hạt nhân

Các quan chức Nga đã thông báo rằng nhà điều hành mạng điện hạt nhân Nga Rosenergoatom sẽ tiếp quản nhà máy Zaporizhzhia. Ông Renat Karchaa, cố vấn của tổng giám đốc Rosenergoatom, cho biết quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra sau khi nhà máy sử dụng hết lượng nhiên liệu dự trữ để phát điện.

Nga thảo luận về vũ khí hạt nhân ?

Trong lúc đó, CNN ngày 2.11 dẫn lời các nguồn tin đã xem đánh giá của tình báo Mỹ cho biết giới chức quân sự Nga đã thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Ukraine như thế nào và trong điều kiện nào. Hiện Mỹ vẫn chưa thấy dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định leo thang xung đột bằng vũ khí hạt nhân. Ông Putin cũng được cho là đã không tham gia vào các cuộc thảo luận trên. Tuy nhiên, các quan chức đã đọc báo cáo cho biết họ lo ngại về thông tin này vì nó cho thấy tướng lĩnh Nga ngày càng thất vọng trước những tổn thất ở Ukraine.

Tướng lĩnh Nga thảo luận về bối cảnh dùng vũ khí hạt nhân?

Cùng ngày 2.11, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố ưu tiên hàng đầu của nước này là tránh một cuộc đụng độ hạt nhân giữa các cường quốc trên thế giới. Nga cũng kêu gọi phương Tây ngưng “khuyến khích các hành động khiêu khích bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.