Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu xuất hiện sau vụ nổi loạn Wagner

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu xuất hiện sau vụ nổi loạn Wagner

27/06/2023 05:30 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xuất hiện lần đầu tiên sau sự biến mà chính quyền Nga gọi là cuộc nổi loạn vũ trang của nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga công bố sáng 26.6, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu được nhìn thấy ngồi trên máy bay và sau đó nghe báo cáo tại một sở chỉ huy của nhóm Zapad (tức phía tây) của Nga.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Shoigu xuất hiện sau sự biến mà chính quyền Moscow gọi là cuộc nổi loạn vũ trang của nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Không rõ video đã được quay khi nào.

Kênh truyền hình Nga Zvezda nói ông Shoigu đã nghe báo cáo từ Thượng tướng Yevgeny Nikiforov, tư lệnh nhóm Zapad, về tình hình tiền tuyến ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lần đầu xuất hiện sau cuộc nổi loạn Wagner - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng chỉ huy quân đội của Quân khu phía Tây, thăm đồn kiểm soát tiên tiến của quân đội Nga tham gia xung đột Nga-Ukraine, ngày 26.6.2023

REUTERS

Theo kênh Zvezda, ông Shoigu đã lưu ý về “hiệu quả cao” của quân Nga trong việc “phát hiện và tiêu diệt” trang thiết bị và nhân lực đối phương ở các vùng chiến thuật. Ông cũng giao nhiệm vụ tiếp tục chủ động trinh sát để phát hiện kế hoạch của lực lượng Ukraine ở tiền tuyến.

Trong cuộc nổi loạn kéo dài một ngày hôm 24.6, người lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, đòi phải giao nộp ông Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, mà theo ông là để “phục hồi công lý”.

Tuy nhiên, trong thông báo về thỏa thuận giúp chấm dứt vụ nổi loạn, Điện Kremlin không nhắc gì đến thay đổi nhân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.