Bộ trưởng Shoigu nói về pháo binh Nga tại Ukraine, sẽ đầu tư hạ tầng đón tên lửa hạt nhân mới

02/12/2022 17:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 30.11 cho biết Nga sẽ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các lực lượng hạt nhân của mình vào năm 2023.

Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Theo ông Shoigu, Nga sẽ nỗ lực để cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và pháo binh, và đang xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho các hệ thống tên lửa mới.

Ông Shoigu cho biết: "Trong chiến dịch quân sự đặc biệt này, các phương pháp chiến đấu mới sử dụng lực lượng tên lửa và pháo binh đang được thử nghiệm. Trước hết, điều này liên quan đến việc sử dụng các hệ thống trinh sát và hỏa lực tấn công, bao gồm các phương tiện bay không người lái cũng như các vũ khí hiện đại và tiên tiến. Hiện tại, trong 5 đơn vị của lực lượng tên lửa chiến lược, việc cung cấp đang được tiến hành để xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc triển khai các hệ thống tên lửa hạt nhân mới. Khi chuẩn bị danh sách dự án xây dựng chính cho năm 2023, (quân đội) sẽ đặc biệt chú ý đến đáp ứng yêu cầu của lực lượng hạt nhân chiến lược".

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu phát biểu trong cuộc họp với giới tướng lĩnh cấp cao Nga

reuters

Phát biểu trong cuộc họp với giới tướng lĩnh cao cấp, Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hiện đại hóa và phát triển những hệ thống vũ khí mới để dùng cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông cho biết tại Ukraine, hỏa lực phản pháo đang được cải thiện bằng cách dùng các tổ hợp tầm xa như pháo phản lực Tornado-S và pháo "Malka".

Giao tranh ở Ukraine có lẽ sẽ là xung đột gây thương vong lớn nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến 2. Mỗi bên đã có hàng ngàn người thiệt mạng, và lo sợ đang gia tăng về khả năng xung đột leo thang thành đối đầu trực tiếp giữa liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khi sáp nhập 4 vùng đất của Ukraine đã cảnh báo sẵn sàng bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của Nga bằng mọi phương tiện sẵn có. Mỹ cho biết họ đã cảnh báo Nga về hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga và Mỹ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Cairo trong tuần này về hiệp ước New START hiện có của họ, trong đó hạn chế số lượng đầu đạn mà mỗi bên có thể triển khai. Tuy nhiên, Moscow đã rút lui ngay trước thềm cuộc họp, cáo buộc Mỹ có hành vi độc hại chống lại Nga và tìm cách thao túng hiệp ước để có lợi cho mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.