Hầu hết thành viên NATO đã 'vét kho' dự trữ để chuyển vũ khí cho Ukraine

01/12/2022 10:25 GMT+7

Tờ New York Times hôm 26.11 đưa tin việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine đã gây căng thẳng nguồn dự trữ vũ khí phương Tây, khiến quân đội NATO ngày càng khó thực hiện cam kết của các chính trị gia về cung cấp vũ khí cho Kyiv .

Theo bài báo này, "các nước nhỏ hơn đã cạn kiệt tiềm năng vũ khí cho viện trợ". Tờ báo dẫn lời một quan chức NATO cho biết ít nhất 20/30 thành viên của khối đã được "khai thác khá nhiều".

Chỉ “các đồng minh lớn hơn”, bao gồm Pháp, Đức, Ý và Hà Lan, mới có đủ kho dự trữ để tiếp tục hoặc có thể tăng cường vận chuyển vũ khí của họ tới Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Kiyv viện trợ quân sự lên tới gần 40 tỉ USD, tức là tương đương toàn bộ ngân sách quốc phòng hàng năm của Pháp.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành Krab của Ba Lan ở vùng Donetsk

reuters

Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng việc viện trợ vũ khí sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Trong khi Ukraine tiếp tục kêu gọi cung cấp thêm vũ khí, kho dự trữ của EU đang cạn kiệt, trong khi Đức đã “đạt đến giới hạn” vào đầu tháng 9. Còn Litva, quốc gia vốn không còn vũ khí nào để viện trợ, đã kêu gọi đồng minh trao cho Ukraine “tất cả những gì chúng ta có".

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn có thể, nhưng ngay cả các kho dự trữ quân sự của Mỹ cũng đã ảnh hưởng sau nhiều lần viện trợ cho Kyiv.

Ngay từ tháng 3, chỉ vài tuần sau khi cuộc xung đột nổ ra, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gấp rút bổ sung hàng nghìn tên lửa vác vai cung cấp cho Kyiv. Đến tháng 8, kho dự trữ đạn pháo 155mm của Mỹ ở mức rất thấp, theo The Wall Street Journal.

Bản tin mới nhất của Lầu Năm Góc nêu chi tiết hơn 19 tỉ USD viện trợ quân sự trực tiếp được phê duyệt kể từ tháng 2, bao gồm hơn 46.000 xe thiết giáp, gần 200 khẩu lựu pháo, 38 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS và một loạt vũ khí hạng nặng khác, phương tiện và đạn dược, cũng như hơn 920.000 viên đạn pháo 155 mm.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ trước đây đã chỉ ra rằng quân đội Mỹ "không được xây dựng để chiến đấu hoặc hỗ trợ một cuộc xung đột kéo dài", trong khi ngành công nghiệp quốc phòng “có quy mô phù hợp với tỉ lệ sản xuất trong thời bình" và việc mở rộng năng lực sẽ mất nhiều năm.

NATO đã hỗ trợ Ukraine rất nhiều, các thành viên của liên minh cũng đã cung cấp khả năng đào tạo và tình báo cho Kyiv.

Bất chấp “sự hỗ trợ chưa từng có” này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần tuyên bố rằng “NATO không phải là một bên trong cuộc xung đột".

Trong khi đó, Moscow lại có cái nhìn ngược lại. Nhiều quan chức hàng đầu, bao gồm cả Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đã cáo buộc NATO đang tiến hành cuộc chiến tranh "ủy nhiệm" chống lại Nga. Còn Tổng thống Vladimir Putin nói Nga đang chiến đấu với toàn là cỗ máy quân sự phương Tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.