Bộ trưởng tài chính Mỹ nói gì sau chuyến thăm Trung Quốc?

Bộ trưởng tài chính Mỹ nói gì sau chuyến thăm Trung Quốc?

10/07/2023 19:04 GMT+7

Kết thúc chuyến công du Bắc Kinh 4 ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết đã có nhiều cuộc họp "trực tiếp" và "hiệu quả" với giới chức cấp cao Trung Quốc.

Trước khi rời Trung Quốc, hôm 9.7 bà Yellen nói Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng quan điểm nhiều vấn đề, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng chuyến công du của bà đã giúp các nỗ lực nhằm đặt quan hệ hai bên lên "nền móng vững chắc hơn".

"Mỹ và Trung Quốc có nhiều bất đồng đáng kể. Những bất đồng này cần được trao đổi rõ ràng và trực tiếp. Nhưng Tổng thống Biden và tôi không xem quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua lăng kính xung đột quyền lực lớn. Chúng tôi tin rằng thế giới này đủ lớn để cả hai quốc gia phát triển", bà Yellen phát biểu.

Quan hệ Mỹ-Trung hiện ở mức thấp vì nhiều vấn đề an ninh quốc gia như Đài Loan, lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ và chính sách công nghiệp do nhà nước lãnh đạo của Trung Quốc. Washington đã cố gắng sửa chữa quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính Mỹ nhận định rằng chuyến công du diễn ra đúng như dự kiến, dù không đem lại đột phá chính sách nào cụ thể nhưng "rất thành công" vì đã "thiết lập lại liên lạc" và xây dựng quan hệ.

Bà Yellen đã gặp Thủ tướng Lý Cường và Phó Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc Phan Công Thắng. Bà kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai bên về kinh tế và khí hậu, trong khi vẫn chỉ trích các "hành động trừng phạt" công ty Mỹ ở Trung Quốc. Bà nhắc lại rằng Washington không tìm cách tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc.

Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế Trung Quốc sở hữu các vi mạch công nghệ cao mà Washington lo ngại có thể được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn đầu tư của Mỹ ở nước ngoài trong những lĩnh vực nhạy cảm.

Theo vị quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, bà Yellen nhấn mạnh rằng sắc lệnh như vậy nếu được đưa ra sẽ không phải vì lợi ích kinh tế. Bà cũng đã trình bày để giúp phía Trung Quốc hình dung sơ lược về sắc lệnh.

Hàn Quốc ‘vạ lây’ vì cuộc chiến chip Mỹ - Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.