Bộ trưởng VH-TT-DL: Giá vé máy bay tăng cao rất bức xúc

06/06/2024 09:25 GMT+7

Chia sẻ về giá vé máy bay tăng cao ảnh hưởng đến giá tour du lịch thời gian qua, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết dù không phải trách nhiệm chính của bộ mình, song đã phối hợp để hạ nhiệt giá vé.

Tiếp tục chất vấn phiên sáng nay 6.6, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội chất vấn cuối phiên chiều qua.

Bộ trưởng VH-TT-DL: Giá vé máy bay tăng cao rất bức xúc- Ảnh 1.

Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn đầu phiên sáng 6.6

GIA HÂN

Đại biểu Lý Thị Lan (đoàn Hà Giang) hỏi thời gian qua, giá vận chuyển trong nước tăng cao, điển hình là giá vé máy bay tăng cao dẫn đến giá tour du lịch trong nước tăng cao so với tour du lịch quốc tế. Điều này đã ảnh hưởng tới sự phục hồi chung của ngành du lịch. Bà cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

"Câu hỏi phải nói thẳng rất bức xúc, chúng tôi cũng thấy trong trách nhiệm của mình", Bộ trưởng VH-TT-DL trả lời. Song trách nhiệm chính thuộc về Bộ GTVT và Bộ Tài chính, nhưng Bộ VH-TT-DL cũng không đứng ngoài cuộc. 

Vé máy bay tăng đã tác động đến kinh tế - xã hội, trong đó có ngành du lịch. Bộ VH-TT-DL đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ; tiến hành tổ chức tọa đàm với các tờ báo lớn, lắng nghe ý kiến các hiệp hội du lịch… 

Bộ trưởng VH-TT-DL: Giá vé máy bay tăng cao rất bức xúc

Trong cơ cấu giá tour, giá vé máy bay chiếm 30 - 40%, nếu giá vé máy bay tăng cao sẽ ảnh hưởng đến giá thành, làm giảm tính cạnh tranh của các tour du lịch.

Bộ trưởng cho biết, qua làm việc với các bộ, ngành cho thấy, giá vé máy bay tăng vì phụ thuộc vào chi phí dịch vụ ở sân bay; chi phí về giá đầu vào nhiên liệu; vừa qua số máy bay phải đi bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ nên số lượng máy bay không nhiều như trước, đã ảnh hưởng đến giá máy bay.

Bộ VH-TT-DL cũng đề xuất và đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính kịp thời báo cáo với cấp có thẩm quyền để xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ giảm giá phí điều hành khai thác tại các sân bay, góp phần hạ giá tour. 

Đối với các hãng hàng không, đề xuất các doanh nghiệp này cố gắng đảm bảo có máy bay, thiết kế tăng cường các chuyến bay đêm để đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân, trong đó có du khách.

Bộ VH-TT-DL cũng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành tối ưu hóa trong chương trình tour, xây dựng điểm đến linh hoạt, có thể kết nối xây dựng gói sản phẩm kích cầu du lịch, có sự hỗ trợ lẫn nhau để hạ giá thành.

"Từ 28.5 vừa qua, vé máy bay trên các tuyến đã giảm nhiệt", Bộ trưởng VH-TT-DL nêu.

Bộ trưởng VH-TT-DL: Giá vé máy bay tăng cao rất bức xúc- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự phiên chất vấn sáng 6.6

GIA HÂN

Việt Nam có lợi thế bờ biển đẹp

Chất vấn cuối phiên chiều qua, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn Tiền Giang) đề nghị Bộ trưởng VH-TT-DL có giải pháp phối hợp để giải quyết thách thức của sản phẩm du lịch đường biển, đường sông. 

Lý do theo bà dù phấn khởi trước kết quả về phục hồi và phát triển du lịch quốc tế và nội địa mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, song báo cáo của bộ cũng nêu một số khó khăn, thách thức đối với ngành du lịch là sản phẩm du lịch đường biển, đường sông còn thiếu, hạ tầng cảng khách trên biển, bến thủy, môi trường kênh, rạch chưa đảm bảo…

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Việt Nam có lợi thế là bờ biển đẹp. Hiện nay chúng ta có 6 cảng dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch. 

Bình quân mỗi năm Việt Nam đón khoảng 300.000 lượt khách bằng đường biển, đem lại nguồn thu khá lớn cho ngành du lịch. Thời gian tới, sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của cảng biển; xây dựng gói sản phẩm để khi du khách di chuyển từ tàu lên đất liền được thăm quan, khám phá, trải nghiệm. 

Bộ VH-TT-DL đang hướng dẫn các địa phương có cảng biển xây dựng các tour linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, đề nghị Bộ GTVT báo cáo với Chính phủ tiếp tục quan tâm và quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển để tạo điều kiện cho các tàu khách lớn, tàu du lịch lớn được cập cảng, có thêm lượng khách đến Việt Nam.

Trước đó, Báo Thanh Niên cũng tổ chức tọa đàm "Làm thế nào hạ nhiệt giá vé máy bay" giữa tháng 5. Ngày 30.5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đã có văn bản chỉ đạo Cục Hàng không và các hãng hàng không có phương án giảm giá vé máy bay nội địa.

Tính tới hôm qua (5.6), theo Cục Hàng không, giá vé máy bay trên các chặng nội địa chính và du lịch đang giảm dần và thấp hơn đáng kể so với mức giá trần tối đa.

Tra cứu thực tế tại thời điểm 12 giờ 30 ngày 5.6, giá vé máy bay trên các chặng bay nội địa (trục chính và du lịch) hạng phổ thông cơ bản chưa gồm thuế, phí được các hãng công bố thấp hơn so với mức giá trần hiện tại. Cụ thể, trong tháng 6, mức giá vé tương đương 13 - 80% mức giá tối đa trên các chặng bay. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.