Bộ trưởng y tế lưu ý gì Đồng Nai về điều trị F0 và giảm tử vong?

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
29/08/2021 15:41 GMT+7

Trong chuyến khảo sát và làm việc của Chính phủ với Đồng Nai ngày 27.8 vừa qua, Bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long đã lưu ý Đồng Nai một số giải pháp trong tháp 3 tầng điều trị F0 và giảm các ca Covid-19 tử vong.

GS-TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, đánh giá Đồng Nai hiện đang đi đúng hướng, cách làm bài bản, tự tin và rất quyết liệt. Tốc độ lây nhiễm, số ca tử vong của Đồng Nai hiện thấp nhất (gần 200 ca) trong 4 địa phương tâm dịch phía nam (TP.HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai).
Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả điều trị F0, giảm bệnh nhân tử vong, ông Nguyễn Thanh Long lưu ý Đồng Nai tập trung 2 việc: Thứ nhất, mở rộng lắp đặt hệ thống bồn ô xy tới các bệnh viện cấp 2, 3 và tới tầng 2, 1 chứ không chỉ tập trung tại 4 cơ sở điều trị tầng 3. Thứ hai, chủ động phương án chuyển đổi công năng các trung tâm cách ly tập trung F1 thành cơ sở y tế, sẵn sàng điều trị F0 nếu tình hình diễn biến xấu, số ca mắc nhiều.

Một ca F0 nặng cần tới 3 - 4 y bác sĩ điều trị. Trong ảnh, điều trị F0 nặng ở Bệnh viện đa (BVĐK) khoa Thống Nhất, Đồng Nai sáng 29.8

BVĐK THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, bồn ô xy phải được bố trí và có thể sử dụng tại bệnh viện thuộc tầng 1, đồng thời mở rộng ra các bệnh viện cấp 2, 3 trong toàn tỉnh. Lợi thế của Đồng Nai là có nhiều nhà máy sản xuất ô xy nằm ngay trên địa bàn, do đó, năng lực cung ứng ô xy của địa phương là không thiếu. “Tôi được biết Đồng Nai đặt ra phương châm "ô xy gắn liền với sinh mệnh chính trị của lãnh đạo", rất quyết liệt như vậy là yên tâm. Tuy nhiên, tỉnh cần tăng cường thêm các bồn ô xy dung tích lớn cho các bệnh viện, không sợ dư, vì sau này hết dịch chúng ta vẫn có thể sử dụng lâu dài”, ông Long nhấn mạnh.

Đồng Nai mượn 500.000 liều vắc xin Vero Cell ngừa Covid-19 từ TP.HCM

Thành lập Trung tâm hồi sức tại Đồng Nai 

Bộ trưởng y tế lưu ý ở tầng 2 có thể sử dụng máy thở, tầng 1 sử dụng máy thở ô xy dòng cao HFNC và tập trung điều trị can thiệp ở tầng 3. Riêng việc điều trị bệnh nhân nặng ở tầng 3, ông Long cho biết Bộ Y tế đã quyết định thành lập Trung tâm hồi sức đặt tại Đồng Nai và cử GS-TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi T.Ư chỉ huy chuyên môn tại đây. “Tôi đã trao đổi với GS Nhung, tuần này sẽ tăng cường tiếp nhân lực y tế vào Đồng Nai, đồng thời yêu cầu GS Nhung liên tục hỗ trợ chuyên môn cho tầng 2 và 1, thống nhất phác đồ điều trị”, ông Long cho hay.

Khử khuẩn đồ dùng sinh hoạt cá nhân trước khi đưa vào Bệnh viện dã chiến ký túc xá ĐH Đồng Nai

ĐỨC NGUYỄN

Bộ trưởng y tế lưu ý Đồng Nai quan tâm, tăng cường nhân lực cho các tầng điều trị. Ngay cả ở tầng 1 cũng cần bố trí nhân lực cho các kịch bản xấu hơn, số ca F0 nhiều hơn. Tăng cường thêm các đội xe cấp cứu trực thường xuyên, đồng thời sẵn sàng chuyển đổi công năng, nâng cấp các trung tâm đang cách ly F1 thành cơ sở y tế điều trị F0 như ở tầng 1.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng địa long để chữa Covid-19

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết tính từ 27.4 đến sáng 29.8, Đồng Nai ghi nhận 22.737 ca dương tính Covid-19, 12.766 ca đang điều trị, trong đó có 9.775 ca khỏi bệnh, 186 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Số ca mắc mới trong ngày 28.8 chỉ còn 418 ca, giảm 43,4%.
Hiện Đồng Nai còn 439 trường hợp có bệnh nền, 55 trường hợp đang mang thai và 355 trường hợp trên 60 tuổi. Có 41 ca bệnh diễn tiến nguy kịch (suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa tạng, sốc nhiễm trùng); 40 ca thở máy xâm lấn, 206 ca bệnh có diễn tiến nặng (viêm phổi nặng); 299 ca bệnh có triệu chứng trung bình, còn lại là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.