Bộ TT-TT công bố mạng lưới ngành thông tin và truyền thông

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/11/2023 21:34 GMT+7

Bộ TT-TT công bố hình thành mạng lưới truyền thông ngành thông tin và truyền thông, giúp kết nối các cơ quan, đơn vị của bộ, ngành với các cơ quan báo chí.

Ngày 24.11, tại Quảng Ninh, Bộ TT-TT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2023.

Bộ TT-TT công bố mạng lưới ngành truyền thông - thông tin  - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

N.H

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ TT-TT), cho biết những năm qua, ngành thông tin và truyền thông có sự phát triển bứt phá, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đảng và Nhà nước giao, với những thành tựu quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển ngành đề ra đều đạt được hoặc vượt.

Ông Công Anh thông tin, tính đến tháng 10, lũy kế doanh thu ngành thông tin và truyền thông ước đạt 3.016.617 tỉ đồng. Lũy kế nộp ngân sách toàn ngành tính đến hết tháng 10 ước đạt 79.014 tỉ đồng.

Bộ TT-TT công bố mạng lưới ngành truyền thông - thông tin  - Ảnh 2.

Ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin (Bộ TT-TT), cho biết 10 tháng năm 2023, ngành thông tin và truyền thông có sự tăng trưởng, bứt phá

N.H

Tại hội nghị, Bộ TT-TT chính thức công bố hình thành mạng lưới truyền thông ngành thông tin và truyền thông. Đây là mạng lưới truyền thông thống nhất, kết nối các cơ quan, đơn vị của bộ, của ngành với các cơ quan báo chí.

Mạng lưới truyền thông bao gồm: 32 cơ quan, đơn vị thuộc bộ đều có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về truyền thông và phối hợp thường xuyên với Bộ TT-TT để bảo đảm trao đổi, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống phục vụ công tác truyền thông; 63/63 sở TT-TT đều có lãnh đạo sở và cán bộ phụ trách truyền thông phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin để thực hiện thống nhất nội dung truyền thông về các hoạt động của bộ, ngành và các địa phương trong cả nước.

Bộ TT-TT công bố mạng lưới ngành truyền thông - thông tin  - Ảnh 3.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT-TT chia sẻ về thông tin truyền thông chính sách trong giai đoạn hiện nay

N.H

Đặc biệt, mạng lưới có sự tham gia của gần 80 nhà báo, phóng viên chuyên trách của trên 50 cơ quan báo chí, góp phần quan trọng phục vụ tốt công tác truyền thông, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động để làm nên những thành công bước đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trọng trách của bộ, của ngành thông tin và truyền thông được Đảng, Nhà nước giao.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT-TT), chia sẻ một số nhận thức mới về truyền thông chính sách, cách nghĩ, cách làm mới, truyền thông chính sách đối với cơ quan Nhà nước cần phải làm gì. Những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xử lý khủng hoảng truyền thông.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn của Bộ TT-TT đã trình bày các chuyên đề kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền và truyền thông chính sách; nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; phát triển kinh tế số - xã hội số trong thời kỳ mới và các nội dung được xã hội, dư luận quan tâm; an toàn thông tin trong tình hình mới; một số định hướng lớn trong lĩnh vực viễn thông và quy trình phát triển, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động có sử dụng video call.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.