“Bộ tứ” xây dựng kế sách ứng phó Trung Quốc

13/02/2022 10:30 GMT+7

Mỹ - Nhật - Úc - Ấn Độ và các bên ủng hộ nhóm này cần xây dựng khả năng hồi phục sau đại dịch và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để không bị Bắc Kinh gây sức ép.

Hội nghị cấp ngoại trưởng của “bộ tứ an ninh” (gồm Mỹ - Nhật Bản - Úc - Ấn Độ) vừa diễn ra tại Melbourne (Úc) là bằng chứng nữa cho thấy “bộ tứ” cam kết giải quyết các vấn đề mà khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) đang đối mặt.

Các ngoại trưởng của Mỹ - Nhật - Úc - Ấn Độ vừa có cuộc hội đàm ở Melbourne

reuters

Trong đó, một mục tiêu quan trọng là chống lại sự cưỡng bức kinh tế, bởi Trung Quốc thời gian qua đã sử dụng sức ép thương mại và chuỗi cung ứng để khiến các nước khác phải thay đổi chính sách đối nội lẫn đối ngoại theo mong muốn của Bắc Kinh.

Vì thế, “bộ tứ” và các bên ủng hộ nhóm này cần xây dựng khả năng hồi phục sau đại dịch và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng để không bị Bắc Kinh gây sức ép. Tuy nhiên, “bộ tứ” và đối tác cũng cần tiếp tục hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực thương mại, môi trường… nếu có thể cho thấy rằng không hướng đến mục tiêu tiếp cận kiểu “bên này được thì bên kia mất”.

Tất cả nhằm chứng minh “bộ tứ” hành động và phản ứng thế nào trong tương lai là do hành vi của Bắc Kinh.

Nếu Trung Quốc tiếp tục sử dụng chiêu trò cưỡng ép kinh tế, tìm mọi cách thống trị và kiểm soát Biển Đông, biển Hoa Đông hay dùng sức mạnh quân sự để răn đe ở eo biển Đài Loan, cũng “chơi rắn” trong một số vấn đề khác thì chắc chắn “bộ tứ” sẽ tiếp tục tập trung vào các sáng kiến ​​nhằm đẩy lùi hành vi ngày càng gây quan ngại của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.