Bom tấn 'No Time to Die' cán mốc 600 triệu USD toàn cầu

Thế Sang
Thế Sang
01/11/2021 15:50 GMT+7

Theo Deadline ngày 31.10, bom tấn No Time to Die của đạo diễn Cary Joji Fukunaga chính thức cán mốc 600 triệu USD toàn cầu dịp cuối tuần vừa qua.

Theo số liệu trên trang thống kê doanh thu Box Office Mojo, bom tấn No Time to Die có tổng doanh thu toàn cầu là 605,7 triệu USD, một số tiền đáng mơ ước của nhiều tác phẩm điện ảnh xuất xưởng mùa dịch. Phim ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 8.10, đến hiện tại vẫn đều đặn sinh lời cho các nhà sản xuất. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua (từ ngày 29.10 đến ngày 31.10 - dịp Halloween), tác phẩm thu về 7,8 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ, xếp thứ 3 phim ăn khách trong tuần vừa rồi.

Bom tấn No Time to Die là phần phim thứ 25 trong series điệp viên đình đám James Bond, quy tụ dàn sao như Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ana de Armas... Phim kể tiếp câu chuyện đặc vụ Anh do tài tử Daniel Craig đảm nhận, là "lời chia tay" của nam nghệ sĩ đối với vai diễn sau 15 năm gắn bó kể từ tác phẩm đầu tiên là Casino Royale (2006).

Tài tử Daniel Craig dự ra mắt bom tấn No Time to Die ở Anh ngày 28.9

reuters

Tác phẩm gặt hái 472,4 triệu USD trên thị trường quốc tế. Tại Anh, phim thu về số tiền trên 107,3 triệu USD. Ở châu Á, Nhật Bản "đóng góp" số tiền doanh thu là 18,3 triệu USD, Hàn Quốc đóng góp 10 triệu USD. Trang Deadline có nhấn mạnh đến thị trường Trung Quốc, nơi No Time to Die ra mắt từ ngày 29.10 nhưng đã kịp mang về cho các nhà sản xuất số tiền trên 8 triệu USD.

Trong khi đó, bom tấn Venom: Let There Be Carnage của đạo diễn Andy Serkis cũng thu về tổng cộng 395,8 triệu USD toàn cầu. Tại 53 thị trường quốc tế, phim thu về số tiền 205,4 triệu USD. Nếu so với bom tấn No Time to Die, tốc độ kiếm lời trên toàn cầu của phim Venom: Let There Be Carnage không bằng khi phim này ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 1.10, đến nay là tròn một tháng trụ rạp. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, phim Venom: Let There Be Carnage thu về 5,8 triệu USD, cũng góp mặt trong danh sách phim ăn khách của tuần rồi.

Bom tấn Dune hiện không có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ

warner bros.

Nguồn tin của Deadline cũng như số liệu được cập nhật trên Box Office Mojo cho thấy bom tấn Dune của đạo diễn Denis Villeneuve, ra rạp từ ngày 22.10, không có đối thủ tại phòng vé. Tuy đã bước sang ngày thứ 10 xuất xưởng, tức tuần thứ 2 tại rạp, Dune vẫn đứng đầu danh sách phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua. Có mặt tại 75 thị trường ngoài Bắc Mỹ, phim Dune đến hiện tại đã thu về tổng doanh thu 227 triệu USD.

Sự trỗi dậy của phòng vé thế giới

Bom tấn Venom: Let There Be Carnage có doanh thu cao nhất Bắc Mỹ tháng 10.2021

sony

Ngày 31.10, The Hollywood Reporter dẫn số liệu công bố của Comscore cho biết tổng kết tháng 10 vừa qua, tổng doanh thu phim ở thị trường Bắc Mỹ đạt 637 triệu USD.

Những tác phẩm đóng góp lớn vào doanh thu thị trường này bao gồm Venom: Let There Be Carnage (190,4 triệu USD), No Time to Die (133,3 triệu USD), Halloween Kills (85,6 triệu USD) và Dune (69,4 triệu USD). Doanh thu tháng 10 của thị trường phim Bắc Mỹ là cao nhất trong năm nay, đánh bại con số cao nhất trước đó là tháng 7 với số tiền 583 triệu USD, các số liệu trên Box Office Mojo cũng phản ánh điều này. Nếu so với tổng số doanh thu thị trường Bắc Mỹ tháng 10.2020, dễ thấy một khác biệt lớn. Cách đây một năm, thị trường này thu về số tiền chỉ 55 triệu USD. Năm 2019, doanh thu là 789 triệu USD, năm 2018 là 832 triệu USD và năm 2017 là 579 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.