Bóng đá Malaysia bị sốc sau quyết định từ chức của HLV Tan Cheng Hoe

Giang Lao
Giang Lao
04/01/2022 13:02 GMT+7

Các cựu HLV tuyển Malaysia như B.Satiananthan và Ong Kim Swee đều tỏ ra bất ngờ khi HLV Tan Cheng Hoe quyết định từ chức, đồng thời cho rằng đây là cú sốc lớn cho bóng đá nước này.

HLV B.SatiananthanOng Kim Swee khi trả lời phỏng vấn trên tờ New Straits Times cho rằng “hoàn toàn có thể hiểu được” quyết định từ chức của HLV Tan Cheng Hoe vì áp lực quá lớn từ thất bại ở AFF Cup 2020, thậm chí coi đó là “một quyết định dũng cảm”, nhưng cũng phần nào đã tạo ra cú sốc quá lớn cho bóng đá Malaysia có thể dẫn tới bị hụt hẫng với đà tiến hiện nay.

HLV Tan Cheng Hoe từ chức vì áp lực quá lớn sau thất bại ở AFF Cup 2020

afc

HLV Tan Cheng Hoe được xem là nhà cầm quân thành công nhất của tuyển Malaysia dù chỉ đoạt ngôi á quân AFF Cup 2018, kể từ sau HLV lão luyện có biệt danh “phù thuỷ” K.Rajagopal chia tay trong vinh quang với chức vô địch AFF Cup 2010 và đoạt HCV SEA Games 2009.

Trong đó, dấu ấn của nhà cầm quân 53 tuổi này có công khôi phục niềm tin cho Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) từ chỗ đang sa sút không phanh dưới thời HLV Nelo Vingada (Bồ Đào Nha) tìm lại chính mình để cạnh tranh sòng phẳng với 2 đội mạnh nhất khu vực là tuyển Việt Nam và Thái Lan. Cũng như thi đấu không đến nỗi tệ ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 thắng, 4 thua xếp thứ 3 bảng G.

Mặc dù vậy, vì sự chuẩn bị yếu kém thi đấu ở AFF Cup 2020, trong đó chủ yếu có vai trò liên quan từ LĐBĐ Malaysia (FAM) khi lập kế hoạch sai lầm (chỉ có 1 đợt tập huấn tại Jordan trong tháng 10 với 2 trận giao hữu). Từ đó, khiến HLV Tan Cheng Hoe bị động, thêm lịch đấu trong nước bất cập kết thúc chỉ chưa tới 1 tuần đội tuyển tập trung, nên nhà cầm quân này chỉ chọn vội vã 24 cầu thủ thay vì 30 và dẫn tới hệ quả thi đấu thảm bại ở AFF Cup 2020 với 2 trận thua đậm trước tuyển Việt Nam 0-3 và Indonesia 1-4 để bị loại sớm ngay vòng bảng.

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng gặp vận rủi trong số 24 cầu thủ của mình dự AFF Cup 2020, thì ngay khi đến Singapore đã có liên tiếp 4 cầu thủ mắc Covid-19 rồi các trụ cột chấn thương làm cho tuyển Malaysia suy yếu.

Các HLV B.Satiananthan (phải) và Ong Kim Swee (trái) đồng cảm với quyết định từ chức của HLV Tan Cheng Hoe (giữa)

NSTP

"Mặc dù vậy, những vấn đề này không được nhìn nhận thấu đáo", theo HLV B.Satiananthan - hiện cũng là Chủ tịch Hiệp hội HLV của Malaysia đánh giá. Ông cũng nói: “Trách nhiệm thất bại của đội tuyển hoàn toàn không phải do lỗi của mỗi HLV trưởng, mà còn là từ FAM. Theo tôi, họ phải đánh giá chính xác vấn đề, và đưa ra các quyết định có lợi nhất cho đội tuyển.

Thế nhưng, mọi thứ cũng đã được định đoạt khi FAM chấp nhận sự ra đi của HLV Tan Cheng Hoe, người theo tôi vẫn còn đủ năng lực để giúp tuyển Malaysia sửa chữa những sai lầm tại AFF Cup vừa qua. Do đó, việc để khiếm khuyết vị trí HLV hiện nay sẽ là thử thách cho FAM tìm nhà cầm quân mới, giữa lúc mục tiêu tìm vé dự Asian Cup 2023 chỉ còn 6 tháng nữa và nó sẽ đến rất nhanh”.

Trong khi đó, theo HLV Ong Kim Swee cũng đánh giá HLV Tan Cheng Hoe là nhà cầm quân nội tốt nhất của tuyển Malaysia hiện nay, việc từ chức của nhà cầm quân này sẽ để lại một lỗ hổng rất lớn và bất cứ nhà cầm quân nào mới kể cả là HLV ngoại đến tiếp quản cũng sẽ chịu áp lực để duy trì tiếp các mục tiêu trong năm 2022. Chưa kể, còn có thể tạo tác động tiêu cực sẽ kéo lùi tuyển Malaysia rớt lại so với các đội khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, Singapore đang thăng tiến nhanh thời gian gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.