Ông Tan Cheng Hoe bất ngờ từ chức HLV tuyển Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
03/01/2022 10:57 GMT+7

Sáng 3.1, LĐBĐ Malaysia (FAM) ra thông báo xác nhận HLV Tan Cheng Hoe đã chính thức từ chức dẫn dắt đội tuyển sau thất bại ở AFF Cup 2020 khi bị loại ngay vòng bảng.

HLV Tan Cheng Hoe cũng là nhà cầm quân thứ 2 chia tay đội tuyển ngay sau AFF Cup 2020 kết thúc, trước đó là HLV Tatsuma Yoshida của tuyển Singapore sau thất bại ở các lượt trận bán kết.

HLV Tan Cheng Hoe chính thức từ chức HLV tuyển Malaysia

fam

Với HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia, thông tin nhà cầm quân này sẽ bị sa thải đã râm ran trên báo chí nước này suốt gần 1 tuần qua, sau khi đội nhà thua bẽ bàng Indonesia 1-4 ở lượt cuối bảng B và bị loại.

Tuy nhiên, theo FAM cho biết HLV Tan Cheng Hoe không bị sa thải mà chủ động xin từ chức sau khi trải qua cuộc họp mổ xẻ thất bại của đội tuyển tại AFF Cup 2020 vừa diễn ra mới đây.

Cũng theo đó, FAM đã đồng ý với quyết định của nhà cầm quân này, và chính thức tìm kiếm HLV mới chuẩn bị cho đội tuyển thi đấu trong năm 2022 với 2 mục tiêu lớn là tìm vé dự Asian Cup 2023 và kỳ AFF Cup 2022 vào cuối năm.

FAM cũng cảm ơn HLV Tan Cheng Hoe sau hơn 15 năm cống hiến cho cơ quan bóng đá này, cùng các chức vụ làm HLV đội trẻ cũng như HLV tuyển Malaysia từ năm 2017 thay HLV Nelo Vingada để sau đó là á quân AFF Cup 2018 (thua tuyển Việt Nam ở chung kết). Ngoài ra, ông cũng từng đoạt HCV SEA Games 2009 và vô địch AFF Cup 2010 trong tư cách là HLV phó cho HLV lão luyện K. Rajagobal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.