Tuyển thủ Malaysia xin không sa thải HLV Tan Cheng Hoe

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/12/2021 11:11 GMT+7

Tiền vệ Muhammad Akram Mahinan của tuyển Malaysia vừa lên tiếng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá quốc gia (FAM) không sa thải HLV Tan Cheng Hoe sau thành tích thất vọng tại AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia đã không đạt được mục tiêu lọt vào trận chung kết sau khi thất bại trước Việt Nam (0-3) và kình địch Indonesia (1-4) ở bảng B AFF Cup 2020. Trận thua khiến tuyển Malaysia chỉ đứng thứ 3 bảng B và sớm xách va-li về nước.

Tuyển Malaysia trở về nước sau thành tích thất vọng ở AFF Cup 2020

fam

Thành tích không như mong muốn đã dấy lên khả năng HLV Tan Cheng Hoe có thể bị sa thải sau khi FAM chờ đánh giá tổng thể sau AFF Cup 2020. Tuy nhiên, một số tuyển thủ, trong đó có Akram Mahinan đều cho rằng FAM không nên chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân 53 tuổi bởi nguyên nhân thất bại bắt nguồn từ nhiều phía.

Akram Mahinan được xem là nhân tố chính trong đội hình của ông Cheng Hoe tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi của nhà vô địch Malaysia Cup 2021, CLB Kuala Lumpur City, cho rằng thất bại của tuyển Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2020 không thể đổ lỗi cho ông Tan Cheng Hoe.

"Trước hết, người hâm mộ không thể chỉ đánh giá vào kết quả khi đội tuyển quốc gia không chơi tốt, dẫn đến các cầu thủ và HLV chính là người đáng trách. Nguyên nhân theo tôi là HLV Tan Cheng Hoe dường như không được trao toàn quyền để làm những gì ông ấy muốn, cả về công tác huấn luyện lẫn chọn những cầu thủ mà ông ấy cần mang đến giải đấu này", Akram cho biết.

HLV Tan Cheng Hoe có thể bị sa thải

aff

Tiền vệ của Kuala Lumpur City nói thêm: “Nếu bạn nhìn vào AFF Cup 2018 khi tiến đến trận chung kết, sự chuẩn bị của toàn đội khá tốt. Tất cả các cầu thủ đã được triệu tập từ tháng 3, nhưng sự chuẩn bị lần này có một chút khác biệt do thời gian có hạn vì đại dịch”.

Trước đó, nhiều ý kiến đề xuất FAM nên chọn nhà cầm quân ngoại để thay thế ông Cheng Hoe như các đội mạnh ở khu vực Đông Nam Á đang làm và rất thành công là tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore hay Thái Lan. Tuy nhiên, theo Sathianathan - cựu HLV tuyển Malaysia, đánh giá việc bổ nhiệm HLV ngoại sẽ là một canh bạc đối với FAM. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng, quá trình bổ nhiệm cần phải được thực hiện cẩn thận, tính đến nhiều khía cạnh, đặc biệt là mức lương cao cần phải chi để có được HLV ngoại đem lại thành tích tốt hơn. "Ở Malaysia, những người nào muốn giúp FAM có được một quỹ lớn để ký hợp đồng với HLV ngoại?", cựu HLV Sathianathan nhấn mạnh.

Muhammad Akram Mahinan của tuyển Malaysia kêu gọi FAM không sa thải HLV Tan Cheng Hoe

kosmo

Theo truyền thông địa phương, số phận của HLV Cheng Hoe, người có hợp đồng đến cuối năm 2022, sẽ được quyết định bởi Ủy ban quản lý đội tuyển quốc gia sau khi đánh giá một báo cáo đầy đủ về thành tích của đội. Nó đặt ra câu hỏi liệu Cheng Hoe có tiếp tục dẫn dắt tuyển Malaysia trước nhiệm vụ khó khăn là vượt qua vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào năm tới.

Thành tích tốt nhất của “Những chú hổ Malaysia” dưới thời Cheng Hoe là năm 2019 khi chiến thắng tổng cộng 13 trận. Nhưng đội bóng của chiến lược gia 53 tuổi không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi nằm cùng bảng đấu với các đối thủ Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.