Bóng đá Pháp đấu nhau ở tòa án vì hủy giải do Covid-19

02/05/2020 06:15 GMT+7

CLB Amiens đang xem xét hành động pháp lý chống lại bị xuống hạng "bất công" từ Ligue 1 do mùa giải bị hủy vì dịch Covid-19 . CLB Toulouse và Lyon cũng tuyên bố sẽ kiện lên tòa án.

Cảnh báo kiện lên tòa án được đưa ra của các đội bóng sau khi ban tổ chức Ligue 1 hôm 30.4 đã quyết định hủy mùa giải 2019 - 2020 dù vẫn còn 10 vòng đấu, đồng thời trao chức vô địch cho Paris Saint-Germain (đội đang đứng đầu bảng), còn Amiens và Toulouse (2 đội cuối bảng) rớt hạng xuống Ligue 2. Theo AFP, Liên đoàn Bóng đá Pháp đã buộc phải dừng mùa giải sau tuyên bố của Thủ tướng Edouard Philippe tuyên bố các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là bóng đá, không thể khởi động lại vì đại dịch Covid-19.
Chủ tịch CLB Amiens, Bernard Joannin nói: "Cảm giác đầu tiên của tôi là một sự bất công vì Amiens không thể chiến đấu đến cùng trên sân để ở lại Ligue 1. Sự bình đẳng thể thao đã không được tôn trọng, tôi thấy quyết định không công bằng và công việc của tôi là bảo vệ CLB Amiens".

CLB Lyon không chấp nhận trắng tay chỉ vì mùa giải bị hủy

AFP

CLB Amiens đã thi đấu ở giải đấu hàng đầu lần thứ ba trong lịch sử của của đội bóng. Trước khi mùa giải 2019 - 2020 dừng vì dịch Covid-19 hồi giữa tháng 3, đội bóng này đang xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng Ligue 1, đứng trên đội cuối bảng Toulouse, kém đội xếp trên Nimes.
"Vẫn còn 30 điểm để có thể kiếm được. Các bóng rổ hoặc trong môn bóng bầu dục trong nước, họ không xuống hạng", ông Joannin phàn nàn trong các bình luận trên tài khoản Facebook. Ông này nói rõ rằng ông không phản đối quyết định của Thủ tướng Pháp kết thúc mùa giải vì lợi ích sức khỏe cộng đồng, “nhưng tôi không đồng ý là sự thiếu nhân văn và bất công được thể hiện bởi giải bóng đá chuyên nghiệp (ý nói đến việc xuống hạng của Amiens).
Ông Joannin đề nghị duy trì sự hiện diện của Amiens và Toulouse ở giải hàng đầu, đồng thời vẫn để 2 đội bóng thăng hạng từ Ligue 2 và Ligue 1 mùa tới sẽ có 22 CLB tranh tài và sẽ có 4 đội xuống hạng mùa giải 2020 - 2021.
“Chúng tôi có quyền đưa vấn đề này đi xa hơn để công lý được thực thi", Chủ tịch CLB Amiens cảnh báo. Sự bất mãn của Joannin nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ, trong khi CLB Toulouse cũng đã để ngỏ khả năng có thể kiện sự “bất công” ra tòa án do đội bóng bị xuống hạng. Ngoài 2 đội trên, CLB Lyon tuyên bố sẽ kiện ra tòa đòi bồi thường hàng chục triệu USD do đội bóng mất suất dự cúp châu Âu mùa tới. Trước khi mùa giải 2019 - 2020 bị hủy vì dịch Covid-19, Lyon đứng thứ 7 (40 điểm), kém đội hạng 4 (giành vé dự Europa League) là Lille 9 điểm và tốp 3 (dự Champions League) 10 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.