U.22 Việt Nam 6-1 U.22 Lào: Quang Hải trở lại, Tiến Linh tiếp tục tỏa sáng!

28/11/2019 16:59 GMT+7

Thêm một trận đấu nữa chân sút trẻ Tiến Linh đã tỏa sáng. Trong trận đấu với U.22 Lào, Tiến Linh (lập hattrick), Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải thi nhau lập công giúp tuyển U.22 Việt Nam giành thắng lợi 6-1 và tạm vươn lên xếp đầu bảng B bóng đá nam SEA Game s 30.

Tường thuật trực tiếp
B: Laos - VN

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Lào tiến bộ, nhưng U.22 Việt Nam sẽ thắng

Suốt cả chiều và tối 26.11, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự trong BHL U.22 Việt Nam đã dành thời gian hơn 7 tiếng đồng hồ xem trọn 2 trận đấu của 4 đội còn lại thuộc bảng B. Ngoài chứng kiến chiến thắng của Indonesia, ông Park đặc biệt lưu ý đến cách các cầu thủ Lào ngáng đường Singapore để có được 1 điểm đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 30. Không còn lối chơi chạy theo bóng, U.22 Lào đã tiến bộ nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Sundramoorthy. Họ dần thể hiện được cách chơi bóng có trình độ tổ chức cao hơn, đặc biệt là trong phòng ngự. Người chơi nổi bật nhất trong trận hòa này là thủ môn Xaysavath nhiều lần cứu thua. Ở tuyến trên Vongchiengkham Souk Aphone là ngòi nổ lợi hại nhất. Nhìn chung, Lào có màu sắc rõ nét hơn Brunei, trình độ ngang Campuchia nhờ có những nhân tố chủ chốt trong lối chơi. Nhưng nói như một trợ lý ông Park nếu chơi đúng sức, U.22 Việt Nam hoàn toàn có được chiến thắng.

Ông Park sẽ tiếp tục cất trụ cột

Khi Tấn Sinh và Trọng Hùng không thể tập cùng đội vào sáng qua, thì U.22 Việt Nam sẽ chỉ còn 18 người để chuẩn bị cho trận gặp Lào. Bài toán của ông Park rất rõ ràng: 3 điểm và bảo toàn tối đa lực lượng. Khả năng rất lớn Trọng Hoàng sẽ phải vào sân đá từ đầu nhưng không phải vai trò chạy biên phải mà là tiền đạo phải trong sơ đồ 3-4-3. Đây là cách ông Park làm nóng anh trong hiệp 2 trước Brunei. Hiệu quả thấy rõ khi tinh thần chiến đấu máu lửa và sự nghiêm túc, tập trung của Hoàng “bò” khiến U.22 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ trận đấu và thắng 6-0. Nhưng phép tính mà BHL U.22 phải cân nhắc nhất sẽ là sử dụng Quang Hải hay không. Chắc chắn một điều ông Park muốn Hải “con” được nghỉ ngơi thêm, cùng với các cầu thủ của CLB Hà Nội nên Hoàng Đức sẽ được đẩy cao bố trí đá tiền đạo trái. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ tiếp tục là Việt Hưng và Thái Quý. Thay đổi duy nhất ở tuyến dưới là Đức Chiến vào thay cho Tấn Sinh.
Nhưng ông Park sẽ còn một cách bố trí đội hình táo bạo hơn là cho U.22 Việt Nam đá với sơ đồ 4-1-4-1. Ngọc Bảo sẽ đá như mỏ neo che chắn cho cặp trung vệ Đức Chiến - Thành Chung tạo điều kiện cho 2 tiền vệ có xu hướng tấn công Việt Hưng - Thái Quý dâng cao áp sát khung thành đối phương. Khả năng này có thể sẽ được áp dụng mang tính thời điểm hơn là xuyên suốt trận gặp Lào. Vì ngay sau đó U.22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia vừa quật ngã Thái Lan, trận đấu có thể sẽ mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng B. Sau khi cầm hòa Singapore 0-0, HLV Sundramoorthy dự đoán U.22 Việt Nam sẽ phải tung ra đội hình mạnh nhất mới có thể gây khó cho Lào. Chiêu khích tướng đó sẽ khó làm lay động HLV Park vì ông có đủ bài để biết cách áp đặt lối chơi khiến người Lào sẽ nhìn thấy một U.22 Việt Nam chơi tưng bừng để có 3 điểm.
Truyền hình BáoThanh Niênsẽ bình luận trực tiếp trước trận đấu U.22 Việt Nam- U.22 Lào từ 13 giờ 45 hôm nay 28.11 với sự tham gia của HLV Lưu Ngọc Hùng, Phó chủ tịch lâm thời Hội CĐV bóng đá Việt NamTrần Song Hải, nhà báo Quang Tuyến và biên tập viên Tú Hân; đồng thời nối cầu truyền hình tại Philippines với biên tập viên Trần Tuấn Anh. Đồng hành với chương trình là Công ty du lịch Vietravel, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, Công ty tư vấn DP, nhãn hàng bia thủ công SEEFAHRER. Chương trình được phát trực tiếp trên trang web BáoThanh Niên(thanhnien.vn), trên Facebook, fanpage Báo Thanh Niên và kênh YouTube thể thao 360 do Báo Thanh Niên quản lý.T.K
U.22 Việt Namtập gần khách sạn để tránh mệt mỏi vì kẹt xe
Sáng 27.11, U.22 Việt Namtập ở sân Circuit Makati Blue Pitch gần khách sạn, thay vì phải di chuyển nhiều tiếng đồng hồ lên Binan. Sau một trận đá tại đây, ông Park tin tưởng các học trò đã phần nào quen với điều kiện sân Binan. Sân Circuit Makati Blue Pitch cũng là nhân tạo với cỏ rất sát mặt nền nên khá nóng. Tuy nhiên, cả đội đã tích cực thích ứng khá ổn trong buổi tập lúc 10 giờ kéo dài 1 tiếng đồng hồ dù hơi rộp nhẹ chân. Cực một chút, nhưng bù lại U.22 Việt Namcó toàn thời gian ngày 27 nghỉ ngơi và bàn tính chiến thuật ở khách sạn Jen Manila. Sáng nay 28.11, ông Park và các học trò sẽ đi lên Binan từ sớm và sẽ ăn trưa, nghỉ nhẹ tại khách sạn do VFF bố trí cách sân khoảng 15 phút, trước khi ra sân đá với Lào lúc 15 giờ Việt Nam.Q.V
Đội hình dự kiến: Tiến Dũng (thủ môn); Ngọc Bảo, Thành Chung, Đức Chiến (hậu vệ); Tấn Tài, Việt Hưng, Thái Quý, Thanh Thịnh (tiền vệ); Trọng Hoàng, Đức Chinh, Hoàng Đức (tiền đạo).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.