Bóng đá TP.HCM cần tỉnh giấc

18/07/2022 08:18 GMT+7

V-League 2022 chỉ mới đi hơn nửa lượt đi, nhưng có thể khẳng định 2 đại diện của bóng đá thành phố là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC không những nằm ngoài cuộc đua vô địch, mà còn đối diện nguy cơ xuống hạng.

Sân thống nhất chỉ còn vui nhờ đội... khách

Ở vòng 7 vừa rồi, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thống kê có khoảng 7.000 CĐV đến sân Thống Nhất theo dõi trận đấu sân nhà của CLB TP.HCM. Nhưng bản thân đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” cũng hiểu hiệu ứng đó đa phần nhờ sức hút của đội khách HAGL. Hình ảnh các khán đài vỗ tay cho chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng của thầy trò HLV Kiatisak cho thấy hành trình để chiếm lấy tình cảm từ người hâm mộ thành phố vẫn rất xa vời.

Highlights TP.HCM 0-2 HAGL: Công Phượng chấn thương, đội khách vẫn thắng đẹp

Trước nay, cách thưởng thức và cổ vũ của người hâm mộ Sài thành khá cởi mở. Điều đó từng thể hiện qua các khán đài sân Thống Nhất chật cứng khán giả suốt vòng bảng AFC Champions League của HAGL. Tuy nhiên, những trận đấu sân nhà của 2 đại diện thành phố là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC lại vắng khán giả, chỉ dao động tầm 1.000 người/trận. Thậm chí, việc đội chủ nhà trở thành khách ở sân Thống Nhất chẳng còn mới mẻ khi lực lượng chủ đạo trên khán đài là fan của SLNA, Nam Định, Thanh Hóa, HAGL...

Sài Gòn FC đang tụt dốc không phanh

Minh Hoàng

CLB TP.HCM từng tạo được hiệu ứng tốt nhờ ngôi á quân V-League 2019 khiến họ lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh sân nhà. Tiếc là sau đó “Chiến hạm đỏ” đã mất lái, thay vì tiến về phía trước đã lạc lối và mất phương hướng, sa đà vào những vấn đề nội bộ.

Highlights Thanh Hóa 4-0 Sài Gòn: Chiếc thẻ đỏ định mệnh quyết định số phận trận đấu

Sài Gòn FC cũng từng tạo nguồn cảm hứng với khẩu hiệu “We are one” (Chúng ta là một), mở ra cuộc đua quyết liệt với CLB Hà Nội, Viettel tại V-League 2020. Tuy nhiên, đến lúc này khi V-League 2022 trải qua 7 vòng đầu tiên Sài Gòn FC chỉ có 3 điểm, xếp chót bảng và chưa biết mùi chiến thắng là gì. Còn CLB TP.HCM cũng chỉ khá hơn một chút, khi tạm xếp hạng 11/13 với vỏn vẹn 6 điểm.

Dù có quãng nghỉ 4 tháng nhưng cả hai đội bóng khi trở lại đều gặp rất nhiều khó khăn, trong khi các đối thủ bằng nhiều cách đều đã mạnh lên. Không khó để dự đoán mùa giải khó khăn cho bóng đá thành phố, thậm chí suất xuống hạng duy nhất sẽ có tên không chừng!

Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Dễ bị “đánh hội đồng”

Lý do vì sao CLB TP.HCM và Sài Gòn FC từ kẻ thách thức chức vô địch nhanh chóng bị đánh bay khỏi tốp đầu, rơi vào thế phải vật lộn trụ hạng? Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng sự thiếu ổn định thượng tầng đã ảnh hưởng đến sức mạnh của các đội bóng.

Ông Xương phân tích: “Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là nghệ thuật sử dụng tài chính và con người. Ngay từ đầu giải nhìn vào chuyển nhượng đã dự đoán được khó khăn cho 2 đội bóng thành phố khi không thu hút được những ngôi sao, thậm chí lực lượng còn suy yếu đi.

Tôi đánh giá cao các nhà đầu tư đã đến với 2 CLB. Nhưng để phát triển bền vững, ngoài chiến lược của đội bóng thì sự hợp tác, chung tay với địa phương sẽ hết sức quan trọng. Tuy nhiên, có thể thấy CLB TP.HCM và Sài Gòn FC vẫn chưa có chiến lược rõ ràng. Điều này dẫn đến họ không có sự ổn định về mặt con người từ ban huấn luyện, cầu thủ, đào tạo trẻ... Cả hai đội bóng đều liên tục thay HLV từ nội đến ngoại, mỗi đợt lại có chính sách chuyển nhượng khác nhau với kết quả chung là suy yếu đi vì con người mới đến không tốt bằng người cũ.

Dù có quãng nghỉ 4 tháng nhưng cả hai đội bóng khi trở lại đều gặp rất nhiều khó khăn, trong khi các đối thủ bằng nhiều cách đều đã mạnh lên. Không khó để dự đoán mùa giải khó khăn cho bóng đá thành phố, thậm chí suất xuống hạng duy nhất sẽ có tên không chừng!”.

Cái khó nhất của CLB TP.HCM cùng Sài Gòn FC lúc này là với con người hạn hẹp trong tay vẫn loay hoay tìm công thức cho lối chơi. Ông Xương trăn trở: “Hết tiền thì yếu. Nhưng yếu mà tinh thần tốt, đoàn kết tốt như Nam Định thì vẫn sống khỏe ở V-League và khán giả vẫn đến sân đông. Sài Gòn FC đến lúc này giữa tấn công và phòng ngự vẫn chưa rõ ràng. Nếu không lập tức có điều chỉnh phù hợp thì họ sẽ là ứng viên tiềm tàng cho suất xuống hạng. Nguy cơ các đội khác dí “đánh hội đồng” để tự thân mệt mỏi và suy sụp là có.

Cả Sài Gòn FC lẫn CLB TP.HCM cần sớm quyết đoán ổn định lại lực lượng và củng cố tinh thần chiến đấu. Đội bóng ra sân rệu rã, không còn tinh thần sẽ rất nguy hiểm. Phải bằng mọi giá cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này đã, để khi trụ lại tốt rồi mới tính chuyện chuẩn bị, cải thiện cho tương lai được”.

Lo cho Sài Gòn FC hơn CLB TP.HCM

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “CLB TP.HCM đang gặp phải lận đận vì chấn thương nhiều. Sau những năm vung tiền, họ đang muốn làm việc lại một cách căn cơ, song nếu ổn định được sẽ có đà đi lên vì tiềm lực vẫn có, như học viện Juventus liên thông với Bà Rịa-Vũng Tàu. Tình hình của Sài Gòn FC đáng ngại hơn, nhìn cách mùa trước họ bán đi nhiều cầu thủ tôi đã cảm thấy rờn rợn lo. Nếu có suất đá play-off thì còn cửa, chứ chỉ 1 suất xuống hạng mùa này nếu không sớm có cách vực dậy thì Sài Gòn FC dễ bị “lụt” lắm. Lãnh đạo Sài Gòn FC cần sớm xóa tan bầu không khí mong manh như hiện tại. Vì nếu không có cách đầu tư bóng đá thực tế, nhỡ chẳng may xuống hạng thì mọi nỗ lực xuất khẩu cầu thủ của họ cũng sẽ như bọt biển tan biến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.