Brad Pitt mở lại phòng thu âm huyền thoại trên bất động sản ở Pháp

11/10/2022 08:04 GMT+7

Brad Pitt và nhà sản xuất Pháp Damien Quintard xuất hiện trên trang bìa tạp chí Billboard tháng này, thảo luận về việc cải tạo phòng thu âm.

Phòng thu là địa điểm ghi âm hàng chục ca khúc nổi tiếng bao gồm The Wall của Pink Floyd, Careless Whisper của Wham. Studio nằm trong khu đất rộng lớn thuộc Château Miraval - một biệt thự Pháp do Brad Pitt (58 tuổi) và vợ cũ Angelina Jolie (47 tuổi) sở hữu. Đây là nơi tổ chức đám cưới của họ vào năm 2014. Giờ đây, Château Miraval là nguyên nhân gây ra xung đột pháp lý trong bối cảnh cả hai đang ly hôn.

Brad Pitt (trái) và Damien Quintard trong Miraval Studios

people

Trong một bài đăng trên Billboard, Brad Pitt và nhà sản xuất âm nhạc Pháp Damien Quintard tiết lộ phòng thu, vốn được các biểu tượng âm nhạc sử dụng như Elton John, Sting, AC/DC, The Cure… được tân trang hoàn toàn chỉ một năm sau khi Pitt thông báo rằng sẽ mở cửa trở lại với không gian hiện đại và được gọi là Miraval Studios.

Phòng thu xây dựng vào năm 1977 bởi chủ sở hữu lúc bấy giờ là Jacques Loussier, một nghệ sĩ piano jazz người Pháp. Nơi đây được xây dựng để tái tạo âm thanh mà Loussier nghe trong các buổi biểu diễn ở phòng hòa nhạc. Phòng thu vẫn được sử dụng thường xuyên cho đến đầu những năm 2000, nhưng dần chậm lại từ sau khi Loussier bán bất động sản vào năm 1992. Khi Pitt và Jolie lần đầu tiên phát hiện ra biệt thự từ năm 2008 thì studio - bao gồm các nhạc cụ, thiết bị - vẫn hoạt động.

Biệt thự Château Miraval ở Pháp

people

Mãi cho đến năm ngoái, Pitt mới quyết định đã đến lúc giải quyết vấn đề studio. “Luôn có kế hoạch sửa sang lại phòng thu vì có nguồn gốc lịch sử tuyệt vời”, anh nói với Billboard.

Quintard (31 tuổi) hợp tác với ngôi sao phim Bullet Train. Anh nói trên Billboard rằng việc thuê nhà sản xuất cho công việc này là "vấn đề bản năng". “Miraval là một trong những studio huyền thoại, mang tính biểu tượng. Nhưng đến khi bước vào Miraval, tôi mới hiểu được cội nguồn như thế nào. Điều quan trọng là chúng tôi phải bảo tồn tất cả mọi thứ ở đây nhưng cũng phải kết hợp đầy đủ công nghệ kỹ thuật số tốt nhất hiện nay. Chúng tôi ở đây không chỉ xây dựng một studio mới mà còn để tôn vinh một di sản”, Quintard nói.

Khi tiến hành dự án cải tạo, Quintard đảm bảo giữ lại phần lớn những gì đã tạo nên lịch sử của studio huyền thoại này.

Trong khi đó Brad Pitt yêu cầu: “Hãy tạo ra một nơi tôn nghiêm cho các nghệ sĩ làm việc”.

Năm 2008, Pitt và Jolie ký hợp đồng thuê dài hạn khu đất rộng 1.200 mẫu Anh trước khi chính thức mua vào năm 2012 với giá ước tính 60 triệu USD. Đó là một địa điểm nghỉ dưỡng thường xuyên được ghé thăm của cặp đôi và sáu đứa trẻ của họ. Cả hai đã tổ chức đám cưới của mình trên khuôn viên biệt thự 2 năm sau đó.

Kể từ khi tin tức chia tay của cặp đôi nổi tiếng công bố vào năm 2019, vườn nho và biệt thự ở Pháp trở thành chủ đề nóng vì không chỉ là vấn đề tài sản mà còn liên quan đến thương hiệu rượu vang mà cặp đôi đã giới thiệu vào năm 2013 là Miraval Wines.

Tháng 10.2021, Angelina Jolie đã bán cổ phiếu của mình trong Château Miraval cho Tenute del Mondo, công ty mẹ đồng thời là nhà sản xuất rượu mạnh Stoli Group. Theo các tài liệu pháp lý mà People có được vào tháng 2.2022, Brad Pitt cáo buộc rằng Jolie đã bán bất chấp thỏa thuận trước của họ rằng cả hai sẽ không làm như vậy trừ khi người kia chấp thuận.

Brad Pitt và Damien Quintard trên trang bìa tạp chí Billboard

people

Trong đơn kiện, nam diễn viên cho biết công ty Nouvel của Jolie nợ công ty của anh là Mondo Bongo và việc mua bán cổ phiếu đã vi phạm thỏa thuận. Các luật sư của Pitt cũng tuyên bố Tenute del Mondo "muốn nắm quyền kiểm soát Miraval".

Động thái này khiến Brad Pitt tin rằng việc bán cổ phiếu của Jolie hoàn toàn có chủ đích nhằm gây tổn hại cho anh như các tài liệu pháp lý mà People thu thập được đã chứng minh.

Nam diễn viên cáo buộc vợ cũ “không đóng góp gì cho thành công của Miraval”, trong khi công ty rượu trở thành dự án “tâm huyết” của anh và đã phát triển “thành một doanh nghiệp toàn cầu trị giá hàng triệu USD”.

Một đơn khiếu nại mà Jolie đệ trình vào tháng 10.2022 nói rằng yêu cầu của Pitt là “sai sự thật” và “không có thỏa thuận nào như vậy từng tồn tại”. Hồ sơ cũng cho thấy Jolie đã đề nghị bán cổ phần của mình cho Pitt nhưng anh “yêu cầu” cô ký một thỏa thuận không tiết lộ, cấm cô “nói ra việc anh lạm dụng thể chất, tình cảm đối với cô và các con của họ”.

“Angelina Jolie từ chối điều khoản như vậy và Brad Pitt đã hủy thỏa thuận”, các luật sư của Jolie cho biết trong đơn gửi tòa án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.