Bruno Fernandes rực sáng, đội tuyển Bồ Đào Nha thắng đậm Bosnia & Herzegovina

Văn Trình
Văn Trình
18/06/2023 06:53 GMT+7

Rạng sáng ngày 18.6 (giờ Việt Nam), Bruno Fernandes đã thi đấu rực sáng và để lại dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Bosnia & Herzegovina.

Sau khi giành chiến thắng ở 2 trận đấu mở màn vòng loại EURO 2024, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào màn so tài với đội tuyển Bosnia & Herzegovina ở lượt trận thứ 3 với một tâm thế rất quyết tâm. HLV Roberto Martinez đã tung ra đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi như Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Joao Felix.

Bruno Fernandes rực sáng, đội tuyển Bồ Đào Nha 'đè bẹp' đội tuyển Bosnia & Herzegovina - Ảnh 1.

HLV Roberto Martinez tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, “Selecao châu Âu” là những người nắm giữ thế trận và liên tục thực hiện các mảng miếng tấn công. Tuy nhiên, đội khách Bosnia & Herzegovina mới chính là những người sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 21, sau đường chuyền của Dedic, tiền đạo đội trưởng Edin Dzeko có cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số. Đáng tiếc cầu thủ của AS Roma đã không thể chiến thắng trước thủ thành Diogo Costa. Chỉ 2 phút sau khi cơ hội bị bỏ lỡ, lưới của Bosnia & Herzegovina đã rung lên sau cú sút của Ronaldo. Đáng tiếc là tiền đạo đội trưởng của Bồ Đào Nha đã bị việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn có bàn thắng dẫn trước trước khi hiệp 1 khép lại. Phút thứ 44, Bruno Fernandes chọc khe thuận lợi cho Bernardo Silva dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp đấu thứ 2, đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục thi đấu áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tuy nhận, trận đấu đã bị gián đoạn khá lâu khi 1 CĐV đã chạy vào sân để thể hiện tình cảm với Ronaldo.

Bruno Fernandes rực sáng, đội tuyển Bồ Đào Nha 'đè bẹp' đội tuyển Bosnia & Herzegovina - Ảnh 2.

Một CĐV đã chạy vào sân và ôm lấy Ronaldo

REUTERS

Phút thứ 77, Ruben Neves có pha đi bóng bên phía cánh phải và anh thực hiện cú tạt bóng thuận lợi để Bruno Fernandes bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Đến những phút bù giờ, Bruno Fernandes khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của mình bằng một cú sút tinh tế, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà.

Theo trang Sofascore.com, trong suốt 90 phút có mặt trên sân, Bruno Fernandes đã có 83 lần chạm bóng. Tiền vệ của M.U cũng đã thực hiện thành công 49 trong số 59 đường chuyền, đạt tỷ lệ chuyền chính xác là 83%. Cầu thủ 28 tuổi cũng là người có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công cao nhất trân sân khi anh giành chiến thắng 5 trong tổng số 8 tình huống đối đầu với các cầu thủ của đối phương. Đồng thời, với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo ở trận đấu này, tiền vệ sinh năm 1994 hiện đã góp dấu giày vào 40 bàn thắng ở cấp độ CLB và đội tuyển quốc gia ở mùa bóng 2022 - 2023, một thống kê đáng kinh ngạc của Bruno Fernandes. Trong 10 trận gần nhất cho “Selecao châu Âu”, anh cũng là cầu thủ nổi bật nhất khi ghi 7 bàn và kiến tạo 6 lần.

Bruno Fernandes rực sáng, đội tuyển Bồ Đào Nha 'đè bẹp' đội tuyển Bosnia & Herzegovina - Ảnh 2.

Bruno Fernandes đang cho thấy tầm quan trọng ở đội tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Về phần đội tuyển Bồ Đào Nha, 3 điểm vừa giành được giúp họ củng cố vị trí dẫn đầu bảng J của vòng loại EURO 2024 với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, thất bại thứ 2 liên tiếp khiến đội tuyển Bosnia & Herzegovina bị đẩy xuống vị trí thứ 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.