BTS trở thành sao Hàn đầu tiên được đề cử BRIT Awards

01/04/2021 13:13 GMT+7

Khán giả xứ sở kim chi vui mừng, thích thú khi nhận tin BTS được đề cử cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế tại BRIT Awards .

Theo Allkpop, mới đây BRIT Awards đã công bố danh sách đề cử cho loạt hạng mục giải thưởng của năm 2021. Nhóm nhạc đình đám xứ Hàn BTS bất ngờ được gọi tên ở hạng mục International Group (Nhóm nhạc quốc tế), tranh tài cùng ban nhạc pop-rock HAIM, ban nhạc rock Foo Fighters, bộ đôi hip hop Run The Jewels, ban nhạc đến từ Ireland Fontaines DC. Như vậy, BTS chính thức trở thành đại diện Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử tại BRIT Awards.

Twitter BRIT Awards đăng tải bài viết xác nhận BTS được đề cử cho hạng mục Nhóm nhạc quốc tế.

Ảnh: chụp màn hình

BRIT Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của Công nghiệp ghi âm Anh, tương đương với giải Grammy của Mỹ. Sau thất bại tại Grammy 2021 với đề cử Màn trình diễn Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc, đông đảo người hâm mộ 7 chàng trai thuộc công ty Hybe Corporation (trước đây là BigHit Entertainment) hy vọng BTS sẽ giành chiến thắng tại BRIT Awards.
Sức ảnh hưởng của BTS là điều không thể tranh cãi bởi trong năm 2020, nhóm đã thu về nhiều thành tích ấn tượng nhờ phát hành album BE và ca khúc tiếng Anh Dynamite. Nếu như BE liên tục xuất hiện ở vị trí cao tại bảng xếp hạng Billboard 200 thì Dynamite cũng không hề kém cạnh khi trụ vững ở bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 32 tuần.
BTS trở thành sao Hàn đầu tiên được đề cử BRIT Awards

BTS trên thảm đỏ Grammy.

Ảnh: Allkpop

BRIT Awards dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11.5, trễ hơn 3 tháng so với thường lệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nam diễn viên Jack Whitehall đảm nhận vị trí dẫn chương trình năm thứ 4 liên tiếp. Dua Lipa và Griff mới đây cũng đã xác nhận biểu diễn tại lễ trao giải danh giá này.
Mới đây, BTS tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả khi lên tiếng nêu quan điểm rõ ràng vấn đề phân biệt chủng tộc, thù ghét người gốc Á thông qua bài đăng dài trên Twitter chính thức. Nhóm thừa nhận chính họ cũng là nạn nhân của phân biệt chủng tộc và hứng chịu không ít xúc phạm chỉ vì là người châu Á, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến những ai mất người thân vì sự thù ghét người gốc Á. Trong quá khứ, 7 nam ca sĩ tích cực ủng hộ các phong trào chống phân biệt chủng tộc. Năm 2020, nhóm đã quyên góp 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng) cho phong trào Black Lives Matter.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.