Buộc xuất cảnh 4 người Trung Quốc sang Việt Nam trốn dịch sau khi hết cách ly

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
19/03/2020 19:18 GMT+7

4 người Trung Quốc sang Việt Nam trốn dịch bị phát hiện và cách ly tại Thừa Thiên- Huế đã hoàn thành 14 cách ly, bị phạt hành chính và buộc xuất cảnh về nước

Ngày 19.3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp các đơn vị liên quan công bố hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày đối với 4 người Trung Quốc, gồm: Wang Xiao Chao (28 tuổi); Wang Zhi Sen (23 tuổi); Wang Xiao Ming (26 tuổi); Su Chang Nan (39 tuổi) nhập cảnh trái phép sang Việt Nam để trốn dịch và bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát hiện và đưa vào cách ly tại trường Quân sự tỉnh từ ngày 4.3

4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang Việt Nam để trốn dịch bị lực lượng chức năng phát hiện và cách ly phòng dịch tối 4.3

ảnh Quang Thành

Sau khi chấp hành 14 ngày cách ly, 4 người Trung Quốc này bị  xử phạt hành chính vì các hành vi vi phạm: qua lại biên giới quốc gia mà không làm các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định; đi lại trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu...  
Hai tài xế người Việt Nam là Hoàng Ngọc Huy (39 tuổi) và Bùi Văn Cảnh (36 tuổi), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh sau khi hoàn thành cách ly, cũng bị xử phạt hành chính về hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển khách du lịch nhưng không có hợp đồng theo quy định. Đồng thời tham mưu, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tài xế này về hành vi che giấu người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia trái phép.
Trước đó, tối 4.3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, tạm giữ, sau đó đưa vào cách ly 4 người Trung Quốc được 2 tài xế người Việt Nam chở trên xe khách 16 chỗ, BS 14B - 03.451 qua địa bàn xã Phú Thượng (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.