Cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè do mưa xuống rác thải ra

An Huy
An Huy
03/05/2018 20:54 GMT+7

Hàng nghìn xác cá chép, rô phi, cá trê…, chết trắng nổi đầy mặt kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.HCM chèo ghe vớt không xuể.

Chiều 3.5, theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, dọc theo dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn qua các quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận), hàng nghìn xác cá chép, rô phi, cá trê…, chết nổi đầy mặt nước bốc mùi hôi nồng nặc, do ảnh hưởng sau trận mưa lớn vào sáng ngày 2.5.
Xác cá chết dày đặc cùng với rác thải dạt vào bờ kênh bốc mùi hôi tanh.
Ông Trần Thanh Hường (56 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết, sau trận mưa lớn sáng 2.5, thì trưa cùng ngày ông đã thấy cá nổi đầy mặt nước đưa miệng lên ngáp, cá có dấu hiệu đuối sức và chết lai rai. Đến ngày 3.5, thì cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước.
Dù đã được công nhân Công ty Môi trường Đô thị vớt qua một lượt nhưng cá chết trên dòng kênh vẫn còn nhiều ẢNH: AN HUY
“Tôi sống ở gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lâu nay, cứ mỗi lần trận mưa lớn chuyển mùa là cá bắt đầu ngoi lên mặt nước thở và chết dày đặc. Cá chết như thế này còn chưa gì so với năm ngoái, có thể do cống nước trên đường chứa nhiều chất thải độc hại, mưa xuống cuốn trôi nước ra kênh khiến cá chết dày đặc như vậy”, ông Hường chia sẻ.

Trong chiều cùng ngày, nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP.HCM liên tục chèo ghe dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dùng vợt để vớt cá chết. Một lượng lớn cá được vớt lên chất đầy thùng chứa rác, đồng thời những công nhân khác xử lý ô nhiễm nguồn nước bằng chế phẩm sinh học.
Bà Võ Thị Mộng Thu, Trưởng chi cục Thủy sản TP.HCM, nguyên nhân cá chết được xác định do sau cơn mưa lớn sáng sớm 2.5, nước thải và rác từ các miệng cống trên đường Trường Sa, Hoàng Sa…, ra kênh khiến dòng nước ô nhiễm, ảnh hưởng đến việc hô hấp gây chết cá hàng loạt. Đồng thời, mưa lớn khiến bùn dưới đáy kênh bị xới lên, tạo khí độc khiến cá chết.
“Sắp tới chúng tôi cũng đã có kế hoạch giảm đàn cá hiện quá lớn trong khi lượng ô xy không đủ cung cấp. Hiện tại, đơn vị sẽ triển khai công nhân vớt cá về xử lý để tránh ô nhiễm môi trường”, bà Thu cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.