Ca dương tính tại Hà Nội đang tăng trở lại, các ổ dịch vẫn nóng

Mai Hà
Mai Hà
28/10/2021 18:25 GMT+7

Sau hơn 1 tháng duy trì số ca rất thấp, thậm chí không có ca cộng đồng, hơn 1 tuần trở lại đây số ca dương tính Covid-19 tại Hà Nội đang tăng trở lại, các ổ dịch mới liên tục phát sinh ca nhiễm.

Theo Sở Y tế Hà Nội, hôm nay 28.10, thành phố ghi nhận 33 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 16 ca cộng đồng.

3 ổ dịch mới cũng phát sinh thêm nhiều ca dương tính mới, cụ thể ổ dịch tại Quốc Oai thêm 13 ca, ổ dịch tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (H.Mê Linh) tăng thêm 9 ca, ổ dịch liên quan salon tóc Mẹ Ớt tại đường Trần Quang Diệu, P.Ô Chợ Dừa (Q.Đống Đa) thêm 5 ca...

Số ca dương tính Covid-19 của Hà Nội đang tăng nhanh trở lại

CDC Hà Nội

Trong đó, 13 ca thuộc ổ dịch tại Sài Sơn, TT.Quốc Oai đều là F1 của các bệnh nhân dương tính trước đó. Sau 5 ngày từ khi ghi nhận ca dương tính đầu tiên, ổ dịch tại Quốc Oai tới hôm nay đã tăng lên 50 ca, rải đều trên nhiều địa bàn quận, huyện của TP.Hà Nội

Ổ dịch liên quan đến đám ma tại thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng cũng phát sinh các ca dương tính là người nhà như vợ, con, con dâu, cháu của các ca dương tính từng đi 2 đám hiếu trong thôn. Ổ dịch này hiện đã ghi nhận 16 ca dương tính.

Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 1 ca dương tính là người từ TP.HCM về Hà Nội ngày 25.10.

Sáng 28.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người đi xe khách Hoàng Long, từ bến xe Miền Đông (TP.HCM) khoảng 17 giờ 30 ngày 22.10 đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) khoảng 7 giờ ngày 24.10.

Theo CDC Hà Nội, những người đi trên chuyến xe khách nêu trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc CDC Hà Nội: 0969082115 - 0949396115 để được tư vấn và hướng dẫn. Trước đó, trên chuyến xe khách Hoàng Long từ Bến xe Miền Đông đến Bến xe Nước Ngầm đã phát hiện 1 ca F0 là người ở tỉnh Tuyên Quang.

Bản tin Covid-19 ngày 28.10: Hàng quán TP.HCM rộn ràng ăn uống tại chỗ

45 ca dương tính là người về từ phía Nam

Tính đến 18 giờ ngày 27.10, Hà Nội đã rà soát, quản lý và giám sát sức khỏe 6.952 người từ các tỉnh miền Nam, trong đó có 4.001 người đi máy bay; 992 người đi tàu hỏa; 1.175 người đi ô tô, xe khách và 784 người đi phương tiện cá nhân (xe máy, ô tô). Qua đó đã phát hiện có 45 trường hợp dương tính, trong đó có 33 người về từ TP.HCM, 6 người về từ Đồng Nai, 3 người về từ Bình Dương, 2 người về từ Quảng Ngãi, 1 người về từ Tây Ninh.

Theo tiền sử tiêm chủng, trong 45 ca dương tính có 30 ca tiêm đủ 2 mũi, 9 ca đã tiêm 1 mũi, 5 ca chưa tiêm và 1 ca chưa đến tuổi tiêm chủng.

CDC Hà Nội khuyến cáo, người dân về từ các tỉnh, thành phố có dịch, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội; luôn thực hiện thông điệp 5K; khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trường hợp người bệnh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.