Cá mái chèo lại chết dạt vào bờ biển, ngư dân làm thủ tục chôn cất

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
16/06/2018 17:39 GMT+7

Chiều 16.6, thêm một con cá cá mái chèo chết dạt vào bờ biển thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, Quảng Bình.

Thông tin từ người dân địa phương, khoảng 16 giờ cùng ngày, du khách và người dân đang tắm biển thì phát hiện một con cá mái chèo dạt vào. Mặc dù nhiều người đã cố gắng đưa cá trở ra biển nhưng cá đã chết.
Sau đó, chính quyền thôn Mỹ Cảnh và ngư dân đã làm các thủ tục, nghi lễ chôn cất cá theo phong tục địa phương.
Đây là con cá mái chèo thứ 8 được phát hiện chết dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Bình trong vòng khoảng 20 ngày qua. Những con cá này đều có chiều dài trên 2 m.
Ngư dân Bảo Ninh làm thủ tục chôn cất con cá Ảnh: C.T.V
Sáng cùng ngày, tại bờ biển xã Trung Trạch, H.Bố Trạch, 1 con cá mái chèo tự chết dạt vào bờ và được ngư dân làm thủ tục chôn cất.
Ngư dân địa phương gọi cá mái chèo là cá hố rồng (hố ông) hoặc cá ông phướn với tâm niệm mang ý nghĩa linh thiêng đối với nghề biển. Vì thế, các con cá chết đều được chôn cất đàng hoàng như cá voi.
Theo khoa học, cá mái chèo là loài cá có xương dài nhất thế giới, thịt nhão và dính; đặc biệt rất hiếm gặp vì nó sống sâu dưới lòng đại dương, ở độ sâu khoảng 1.000 m so với mặt nước biển. Trong khi đó, ngư dân Quảng Bình cho hay hằng năm, cứ đến mùa này là cá lại chết dạt vào sau khi sinh sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.