Cá mập hay du lịch? Giới chức Thái Lan phải đau đầu lựa chọn

Cá mập hay du lịch? Giới chức Thái Lan phải đau đầu lựa chọn

02/04/2023 08:00 GMT+7

Trong gần 4 năm, vịnh Maya tuyệt đẹp của Thái Lan là nơi trú ẩn của cá mập vây đen. Khi khách du lịch ồ ạt trở lại, giới chức Thái Lan đứng trước bài toán cân bằng giữa thu nhập từ du lịch và bảo tồn.

Suốt gần 4 năm, vịnh Maya nổi tiếng của Thái Lan không hề có khách du lịch.

Năm 2018, nhà chức trách đóng cửa vịnh này trước tình trạng khai thác du lịch thái quá. Sau đó, đại dịch Covid-19 tiếp tục ngăn du khách đến đây.

Sự vắng vẻ đã chào đón những vị khách mới là các mập vây đen.

Đàn cá chiếm hữu vùng nước nông, đồng thời, sinh vật biển phát triển mạnh và rặng san hô dần hồi sinh.

Nhưng đến tháng 1.2022, du khách lại kéo về, khi ngành du lịch Thái Lan háo hức bù đắp phần thời gian và thu nhập đã mất đi.

Khu vực này hiện phải cố gắng tìm cách cân bằng giữa con người và cá mập.

Các nhà bảo tồn từ nhóm "Theo dõi cá mập Maya" đã nghiên cứu quần thể cá mập vây đen.

Họ sử dụng máy ảnh dưới nước và máy bay không người lái để đếm cá mập ở khu vực kiếm ăn và nơi sinh sản.

"Chúng tôi đã thống kê số lượng cá mập vây đen cao nhất là 161 con tại một thời điểm nhất định và đó là vào tháng 11 năm 2021. Và sau khi khu vực này được mở cửa trở lại một năm, vào tháng 11 năm 2022, chúng tôi đã quay lại để thử và sử dụng cùng một kỹ thuật thiết bị không người lái để đếm số lượng cá mập và chúng tôi có số lượng trung bình khoảng 20 đến 40 con cá mập mỗi ngày. Vì vậy, chúng tôi đã thấy chúng giảm đi quá nhiều".

Giám đốc dự án Metavee Chuangcharoendee cho biết vùng nước nông của vịnh Maya đóng vai trò như một vườn ươm quan trọng cho cá mập con và để bảo vệ chúng khỏi các sát thủ săn cá mập con.

"Cá mập rạn san hô Blacktip rất quan trọng đối với hệ sinh thái vì nó giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái rạn san hô. Cá mập rạn san hô đen là loài săn mồi hàng đầu. Chúng thường ăn thịt những động vật yếu và không khỏe mạnh, đồng thời cũng giữ cho quần thể khỏe mạnh của các loài động vật khác phát triển".

Việc mở cửa trở lại vào năm 2022 diễn ra sau áp lực từ các công ty lữ hành dù các nhà bảo tồn đã lên tiếng phản đối.

Khách du lịch hiện không được phép bơi để không làm phiền những chú cá mập con.

Thuyền đưa du khách phải cập bến ở phía bên kia đảo để tránh làm hư hại rạn san hô.

Và chỉ có 375 khách du lịch được phép đến trong mỗi một giờ dù vậy số lượng khách đến đây mỗi ngày đã lên đến gần 4.000 du khách. 

"Chúng tôi hy vọng rằng với sự hạn chế này chúng tôi có thể giảm thiểu sự xáo trộn. Và hiện tại chúng tôi đang thực hiện các nghiên cứu với hy vọng rằng có thể tìm ra cách tốt nhất để quản lý sao cho du lịch và môi trường cùng tồn tại".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.