Cà Mau: 170 nhà bị sập, tốc mái do giông lốc

Gia Bách
Gia Bách
30/07/2023 20:44 GMT+7

Mưa lớn và giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào ngày 30.7 làm sập và tốc mái 170 căn nhà, ước thiệt hại tài sản khoảng 7,4 tỉ đồng.

Ngày 30.7, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại tỉnh Cà Mau đã làm sập và tốc mái 170 căn nhà, ước thiệt hại tài sản khoảng 7,4 tỉ đồng.

Theo thống kê ban đầu, H.U Minh là địa phương bị thiệt hại lớn nhất, với 89 căn nhà bị sập và tốc mái, tập trung ở các xã Khánh Thuận, Khánh Tiến và TT.U Minh. Ước thiệt hại hơn 5,6 tỉ đồng.

Bão số 2: Cà Mau hơn 170 nhà dân bị sập, tốc mái do giông lốc  - Ảnh 1.

Một căn nhà của người dân của H.U Minh bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 2

C.T.V

Tại TP.Cà Mau, lốc xoáy làm sập và tốc mái 55 nhà dân. Riêng H.Năm Căn, giông lốc làm tốc mái 26 căn nhà, trong đó có 11 căn bị tốc mái hoàn toàn.

Bão số 2: Cà Mau hơn 170 nhà dân bị sập, tốc mái do giông lốc  - Ảnh 2.

Lực lượng Công an của H.U Minh giúp dân khắc phục hậu quả do giông lốc

C.T.V

Theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng bão số 1 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 84 căn nhà bị sập, tốc mái 448 căn; ngã đổ 39 cây xanh, 114,4 ha rừng, hơn 18 ha chuối, 3 ha rau màu; sập, ngã 6 trụ điện, hư hỏng 1 trạm biến áp. Sóng lớn làm một đoạn kè cừ bản nhựa bị sụp, lún phần mặt bê tông với chiều dài khoảng 50 m; 7 vụ sạt lở đất ven sông với tổng chiều dài 337 m; 3 tàu cá bị chìm trên biển (14 thuyền viên trên 3 tàu được cứu an toàn).

Từ đầu năm đến nay, tại Cà Mau, thiên tai đã gây ra thiệt hại về tài sản gần 25 tỉ đồng.

Lốc xoáy tàn phá 59 căn nhà ở Bạc Liêu, 1 người tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.