Lốc xoáy tại Bạc Liêu làm 1 người tử vong, 59 căn nhà sập và tốc mái

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/07/2023 18:08 GMT+7

Do ảnh hưởng gió mùa tây nam hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện cơn mưa lớn kèm lốc xoáy, làm sập và tốc mái 59 căn nhà, 1 người tử vong.

Bạc Liêu: Lốc xoáy làm sập và tốc mái 59 căn nhà, 1 người tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ lốc xoáy làm sập nhà dân trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân

TRẦN THANH PHONG

Chiều 30.7, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bạc Liêu, cho biết do ảnh hưởng gió mùa tây nam hoạt động mạnh, trong 2 ngày 29 - 30.7, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy mạnh. Hậu quả, 59 căn nhà bị sập và tốc mái, 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Lốc xoáy tàn phá 59 căn nhà ở Bạc Liêu, 1 người tử vong

Các huyện bị thiệt hại nhiều nhất là Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và Hòa Bình. Người tử vong là chị Đặng Kim Mến (36 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân). Người bị thương là anh Đặng Văn Dũng (37 tuổi, chồng chị Mến).

Theo người dân địa phương, đêm 29.7, lốc xoáy mạnh khiến căn nhà của vợ chồng chị Mến đổ sập. Vách tường mặt trước và các phần khác của ngôi nhà đè trúng cả 2 khiến chị Mến tử vong, anh Dũng bị thương nặng.

Ngày 30.7, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, chỉ đạo huy động lực lượng dân phòng, đoàn thể khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Bạc Liêu: Lốc xoáy làm sập và tốc mái 59 căn nhà, 1 người tử vong - Ảnh 1.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu (hàng trên, đứng giữa), thăm hỏi, động viên gia đình ông Đặng Văn Dũng (ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, H.Hồng Dân)

TRẦN THANH PHONG

Ông Lê Tấn Cận, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo Huyện ủy, UBND Hồng Dân phối hợp các cơ quan tỉnh khẩn trương giúp đỡ các hộ dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ 18 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình chị Mến. Đồng thời, đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu dồn sức cứu chữa anh Dũng.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương khẩn trương điều tra, thống kê mức độ thiệt hại do lốc xoáy, sớm hỗ trợ kinh phí giúp đỡ bà con để xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Xem nhanh 20h: Cập nhật thời sự toàn cảnh ngày 30.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.