Cà Mau: Người dân không tiêm vắc xin Covid-19 vì lớn tuổi, ít ra khỏi nhà

Gia Bách
Gia Bách
26/03/2022 20:25 GMT+7

Trong ngày 26.3, Cà Mau ghi nhận 1.840 ca mắc Covid-19 mới và 11 ca tử vong.

Ngày 26.3, tin từ Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày hôm tỉnh ghi nhận 1.840 ca mắc Covid-19 mới và 11 ca tử vong. Trong số ca tử vong, có 9 ca do bệnh lý nền/nhiễm Covid-19 và 2 ca do Covid-19.

Cũng theo Sở chỉ huy, trong số ca mắc mới có 410 ca chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Cụ thể, có 331 ca chưa đủ tuổi tiêm và 79 ca trong độ tuổi tiêm chủng.

Theo rà soát của các địa phương trong tỉnh Cà Mau, nguyên nhân của tình trạng “đủ tuổi nhưng không tiêm” là do chống chỉ định, người dân không đồng ý tiêm. Một bộ phận người dân hiện nay còn có quan điểm người lớn tuổi, ít ra khỏi nhà nên không cần tiêm vắc xin Covid-19 hoặc lo lắng cho sức khỏe của họ do các phản ứng sau tiêm có thể gặp phải, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, có nhiều bệnh nền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.