Cà Mau: Người dân khu đô thị Hoàng Tâm bức xúc vì nước sạch nhưng không sạch

Gia Bách
Gia Bách
16/09/2022 19:13 GMT+7

Cuộc sống của nhiều hộ dân ở khu đô thị Hoàng Tâm bị xáo trộn vì nguồn nước sạch pha lẫn cát đen, cặn bẩn, thậm chí có mùi hôi.

Mấy tháng qua, cuộc sống của nhiều hộ dân ở khu đô thị Hoàng Tâm, do Công ty đô thị thương mại địa ốc Hoàng Tâm - TNHH (gọi tắt là Công ty Hoàng Tâm - xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau, Cà Mau) làm chủ đầu tư, bị xáo trộn vì nguồn nước sạch dùng sinh hoạt bị pha lẫn cát đen, cặn bẩn, thậm chí có mùi hôi.

Chất lượng nước khoảng 10 ngày trước khi xảy ra màu vàng đục

Người dân cung cấp

Ngày 16.9, tiếp xúc PV Thanh Niên, nhiều hộ dân cho rằng sau khi sử dụng nước được một thời gian, bà con nhận thấy nước sạch do Công ty Hoàng Tâm cung cấp không đảm bảo, có biểu hiện lạ (nước có màu vàng đục, lẫn cát đen, có cặn bẩn và có mùi khó chịu). Tình trạng này xuất hiện từ ngày 20.8 và tiếp diễn từ đó đến nay.

Những tháng qua, người dân Khu đô thị Hoàng Tâm vẫn phải trả 6.500 đồng cho mỗi khối nước

Gia Bách

Bà Cao Thị Nương (đường A4, khu đô thị Hoàng Tâm) cho biết, bà sinh sống ở đây từ năm 2006. Trước đây, có vài lần xuất hiện tình trạng cát lẫn trong nước nhưng rất ít. Tuy nhiên, khoảng 3 - 4 tháng nay, hiện tượng nước lẫn cát đen xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là khoảng 1 tháng trở lại đây, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của gia đình.

“Mấy hôm nay, gia đình tôi phải lấy vải mùng lược cặn bẩn để dùng. Mỗi lần xả nước ra phải chờ 30 phút đến 1 tiếng để nước lắng cặn rồi mới dám dùng cho việc giặt đồ, nấu ăn. Lâu dài, tôi lo sợ cho sức khỏe cả gia đình", bà Nương nói.

Ông Lê Hoàng Hiểu (đường A4) bức xúc: “Tiền nước thì thu đủ nhưng cung cấp nước như vậy cho dân dùng. Bà con chúng tôi đề nghị công ty phải làm cách nào cấp nước sạch đảm bảo cho dân, chứ kéo dài như thế này sức khỏe bà con chúng tôi bị ảnh hưởng''.

Không chỉ bà Nương, ông Hiểu mà rất nhiều hộ dân ở các tuyến đường A4, A3, B1, 6B… trong khu đô thị Hoàng Tâm đều phải chịu đựng tình trạng này. Bà con đang phải chi tiền mua nước lọc để dùng cho việc ăn uống; việc tắm giặt thì phải lọc nước rất bất tiện.

Ngày 16.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Tâm, Giám đốc Công ty Hoàng Tâm, xác nhận: "Đúng là có việc một số hộ dân bị nước bẩn. Chúng tôi đang phối hợp Công ty CP cấp nước Cà Mau khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất để cung cấp nước sạch cho bà con".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.