Cả nhà đi tù vì đánh tráo 10.000 chiếc iPhone, iPad

06/10/2023 12:53 GMT+7

Hai anh em nhà họ Liêu bị phạt 41 tháng tù với cáo buộc tráo iPhone, iPad để trục lợi, trong khi vợ của họ bị quản thúc trong 3 năm. Người em thứ ba đang trong thời gian chờ tuyên án.

Theo Thời báo San Diego, hai anh em nhà họ Liao (Liêu) gồm Liao Zhimin (Liêu Chí Minh), Liao Zhiting (Liêu Chí Đình) vừa bị tòa tuyên 41 tháng tù mỗi người vì đánh tráo iPhone, iPad tại Apple Store trên lãnh thổ Mỹ và Canada. Người em thứ ba là Liao Zhiwei (Liêu Chí Vĩ) đang bị tạm giam chờ phiên tòa xét xử diễn ra vào cuối tháng 10.

Bản án hơn ba năm tù là một phần của thỏa thuận nhận tội bao gồm việc tịch thu 5 căn nhà ở San Diego (Mỹ) mà hai anh em có quyền lợi cùng số tiền 250.000 USD họ kiếm được từ kế hoạch này và 200 chiếc iPhone chưa kịp tiêu thụ.

Bên trong một cửa hàng Apple Store tại Mỹ

Bên trong một cửa hàng Apple Store tại Mỹ

Chụp màn hình

Ngoài 3 anh em ruột, hai người vợ của Liêu Chí Minh, Liêu Chí Đình cũng chịu 3 năm quản thúc (không giam giữ). Có 8 đồng phạm khác cũng đã nhận tội.

Các thành viên nhà họ Liêu bị bắt và truy tố từ năm 2019 nhưng gần đây mới xét xử, có bản án chính thức. Cách thức hoạt động của nhóm này khá đơn giản: họ nhập iPhone, iPad là hàng nhái từ Trung Quốc rồi đem đổi lấy sản phẩm thật của Apple, sau đó bán ra nước ngoài để kiếm lời.

Công tố viên cho biết gia đình họ Liêu và đồng phạm đã tráo hơn 10.000 iPhone, iPad nhái tại các Apple Store trong khoảng thời gian 8 năm, khiến Apple thiệt hại số tiền ước tính lên tới 6,1 triệu USD. Đối tượng gây án chính và chủ mưu vẫn là 2 người anh lớn. Trong đó, cá nhân Liêu Chí Minh đã đến 105 cửa hàng Apple tại 22 bang ở Mỹ, tráo 720 máy iPhone, iPad giả lấy đồ thật. Chí Đình xuất hiện ở ít nhất 200 Apple Store tại 18 bang của Mỹ, sang cả Canada nhằm đổi 718 máy giả ở các địa điểm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.