Ca sĩ Dương Ngọc Thái xuống tóc, tiết lộ lý do bất ngờ

05/10/2023 20:28 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Dương Ngọc Thái có dịp chia sẻ cùng nghệ sĩ Trung Dân về lý do quyết định xuống tóc của mình.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái 'xuống tóc', tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái gây bất ngờ với diện mạo mới

Chụp màn hình

Tham gia chương trình Người kể chuyện đời, ca sĩ Dương Ngọc Thái gây bất ngờ khi xuất hiện với cái đầu cạo trọc. Nói về lý do quyết định xuống tóc, nam ca sĩ tâm sự mình đã cạo đầu đến lần thứ 3.

Anh chia sẻ: "Đầu tiên, tôi cạo đầu vì tóc bị rụng nhiều quá. Mọi người bảo nhìn cũng hợp, nhìn hảo tướng hơn là tóc cũ. Nhưng đi hát với chiếc đầu trọc thấy cũng ngại nên tôi để lại tóc. Một thời gian sau, tôi thấy phiền khi tóc dài ra, phải trau chuốt tốn tiền, ra đường phải gọn gàng nên quyết định cạo tiếp. Đến lần thứ ba này, tôi quyết định cạo luôn, mong khán giả thương tôi với hình ảnh này. Tôi nghĩ việc cạo đầu cũng giống như buông đi được gánh nặng. Trong cuộc đời, buông được cái nào thì tốt cái đó, không còn lo lắng, phiền não vì chuyện đầu tóc mỗi khi ra đường nữa. Chắc tôi không để tóc nữa mà để đầu kiểu này luôn". Dương Ngọc Thái nói thêm, ngoài việc xuống tóc, anh còn quyết định ăn chay trường để có sức khỏe tốt hơn.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái 'xuống tóc', tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 2.

Dương Ngọc Thái nhớ về khoảng thời gian đi hát lót, có hôm đợi cả đêm nhưng vẫn không được ra sân khấu

Chụp màn hình

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Trung Dân, giọng ca gốc Quảng Ngãi cho biết lúc mới đi hát, anh chọn dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương vì thấy phù hợp với mình. Tuy nhiên, album đầu tay của anh không được đón nhận nhiều vì lúc đó nhạc trẻ đang thịnh. Ra trường từ năm 2001 nhưng mãi đến năm 2008, Dương Ngọc Thái mới nổi tiếng nhờ các ca khúc Gọi đò, Hờn trách con đò, Dì ghẻ con chồng, Xót xa, Éo le cuộc tình… Nam ca sĩ kể album này giúp anh bán được 10.000 đĩa mỗi ngày, thậm chí tiền bán đĩa còn nhiều hơn cát sê đi hát.

"Sau này dòng nhạc dân ca, bolero bùng lên những năm 2008 thì tôi mới sống nổi. Còn ngày xưa đi hát, tôi lấy tên Ngọc Thái vì thần tượng anh Ngọc Sơn nhưng chẳng ai biết đến. Nếu không có khán giả thương chắc tôi bỏ nghề lâu rồi. Nghề của mình gian truân lắm, không có tên tuổi đi hát cực khổ, phải chạy show hát lót với cát sê thấp, còn ngồi chờ đợi ca sĩ ngôi sao hát, khi nào không có ngôi sao mình mới được hát. Nhiều ca sĩ chán nản bỏ nghề. Hồi đó, tôi lên hát mà giới thiệu Ngọc Thái không ai vỗ tay. Nhưng tôi hát xong thì khán giả không cho xuống. Bầu sô còn bực bội với tôi vì ca sĩ ngôi sao tới rồi còn không chịu vô cho họ hát, nhưng khán giả lại muốn nghe tôi hát tiếp. Nhờ tiếng vỗ tay, tình cảm của khán giả mà tôi yêu nghề và đam mê tới giờ này", anh tâm sự.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái 'xuống tóc', tiết lộ lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Nam ca sĩ tiết lộ khi nổi tiếng nhờ ca khúc Gọi đò, cát sê của anh tăng gấp nhiều lần, chạy show gần 10 tụ điểm mỗi ngày

Chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, Dương Ngọc Thái cho biết anh không quan trọng đi hát kiếm tiền. Chính vì thế, anh thích hát ở những chương trình thiện nguyện, các chùa chiềng, hạn chế nhận show ở những đám tiệc. Nam ca sĩ nói thêm: "Tôi nghĩ biết đủ là giàu rồi, không cần chạy bon chen kiếm tiền nữa. Mình đi hát ở các đám tiệc người ta có nghe đâu, họ toàn ăn thôi. Mình nhắm mắt hát kiếm tiền nhưng cũng thấy nản. Bây giờ tôi thấy mình đủ ăn đủ mặc, không cần chạy theo kiếm tiền. Tôi thấy biết đủ, biết sống an lành là được". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.