Ca sĩ ngoại dễ "nổi" ở VN ?
Tháng 4.2026, ca sĩ Hàn Quốc Rayeon phát hành MV Mê cung, chính thức ra mắt tại thị trường âm nhạc VN. Giọng ca 25 tuổi gây ấn tượng với khả năng hát tiếng Việt, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc từ hình ảnh, vũ đạo đến diễn xuất. Trước Rayeon, một số nghệ sĩ Hàn Quốc như Hari Won hay Han Sara cũng chọn VN lập nghiệp và gặt hái được thành công nhất định.
Trước đó, Janice Phương (người Philippines) từng gây tiếng vang khi giành ngôi quán quân Vietnam Idol 2016, phát hành một số sản phẩm âm nhạc tại VN. Còn Kyo York cũng có hơn chục năm hoạt động nghệ thuật ở VN, ghi dấu ấn với công chúng qua hình ảnh "anh Tây" hát nhạc Trịnh cùng loạt ca khúc dân ca, trữ tình tôn vinh con người, văn hóa Việt. Mới đây, anh kết hợp với ca sĩ Phúc Anh ra mắt MV 54 dân tộc Việt Nam phiên bản tiếng Anh, đưa bản sắc Việt ra thế giới.

Rayeon, nữ ca sĩ Hàn Quốc vừa gia nhập thị trường nhạc Việt
ẢNH: NVCC
"Tôi nghĩ việc một người nước ngoài trở thành hiện tượng tại VN không quá khó. Khán giả VN vốn cởi mở, thân thiện và luôn tò mò với những điều mới lạ, đặc biệt khi một người nước ngoài quan tâm đến văn hóa Việt", Kyo York chia sẻ và cho biết với những ca sĩ nước ngoài muốn theo đuổi nhạc Việt, ngoài giọng hát thì một yếu tố rất quan trọng là khả năng thể hiện tiếng Việt. "Khán giả Việt khá khắt khe trong việc hát rõ lời. Tiếng Việt không chỉ khó ở phát âm, mà còn ở cách truyền tải cảm xúc qua từng câu chữ. Nếu người nghe không hiểu lời, thì rất khó để kết nối sâu với bài hát", anh chia sẻ.
Đồng quan điểm, Rayeon cho rằng lợi thế của một nghệ sĩ nước ngoài khi hoạt động ở VN chính là sự khác biệt, mang màu sắc mới mẻ, từ đó tạo sự tò mò, chú ý từ khán giả. Ngoài nền tảng từ quá trình đào tạo tại Hàn Quốc, nữ ca sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra mắt tại VN bằng cách học tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng hát mỗi ngày và tìm hiểu thị trường, thị hiếu công chúng. Cô cũng điều chỉnh phong cách biểu diễn, giao tiếp để gần gũi, phù hợp hơn với khán giả Việt.
Thách thức khi đi đường dài
"Để đi từ hiện tượng đến hình tượng nghệ sĩ lâu dài lại là một hành trình hoàn toàn khác. Sự chú ý ban đầu chỉ là bước khởi đầu, còn để được khán giả ghi nhớ và đón nhận bền vững thì không hề đơn giản", Kyo York nhìn nhận.
Thật vậy, có quá nhiều thách thức khi một nghệ sĩ ngoại hoạt động tại VN. Ở đó, ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa không phải là chông gai duy nhất. Không ít nghệ sĩ ngoại loay hoay tìm hướng đi mới sau cơn sốt ban đầu. Như Janice Phương từng phát hành vài sản phẩm âm nhạc sau Vietnam Idol 2016 nhưng không đủ bật lên, từ đó dần mất hút khỏi làng giải trí Việt. Còn Hari Won, Han Sara phải mất nhiều năm trầy trật, đối mặt với không ít tranh cãi, hoài nghi về khả năng ca hát trước khi có được chỗ đứng khiêm tốn trong nghề.
Kyo York cho rằng để đi đường dài ở VN, chỉ yêu âm nhạc thôi là chưa đủ. "Yếu tố để giữ một nghệ sĩ đi lâu dài là sự nghiêm túc, khả năng thích nghi và thái độ làm nghề bền bỉ. Và khi bạn thật sự hiểu, tôn trọng ngôn ngữ, văn hóa và khán giả nơi mình hướng tới, thì hành trình đó dù khó vẫn có thể đi xa", nam ca sĩ phân tích. Còn Rayeon chia sẻ "đi đường dài" không chỉ là tồn tại, mà là phát triển một cách bền vững, đòi hỏi mỗi nghệ sĩ phải nỗ lực, phát triển không ngừng.

Kyo York cho rằng phải thực sự yêu VN mới có thể phát triển sự nghiệp lâu dài ở đây
ẢNH: NVCC
Việc vừa giữ chất riêng nhưng cũng phải đáp ứng được thị hiếu của khán giả Việt cũng là một thử thách của các ca sĩ ngoại. Kyo York cho rằng điều quan trọng nhất là làm nghề một cách nghiêm túc và bền bỉ, chọn những gì phù hợp với bản thân, thay vì chạy theo xu hướng. "Khi mình giữ được sự nhất quán, khán giả sẽ hiểu mình là ai", anh chia sẻ.
Rayeon cũng nhận ra cần hợp tác chặt chẽ với ê kíp VN để tìm sự cân bằng và tạo kết nối với khán giả. Trong hành trình đó, sự đồng hành, định hướng của một công ty giải trí chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ luôn có chiến lược rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển.
Không dừng ở mức được khán giả công nhận, xây dựng sự nghiệp lâu dài ở VN, những nghệ sĩ nước ngoài này còn theo đuổi mục tiêu xa hơn. Với tân binh Rayeon, cô còn muốn hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt, xa hơn nữa là trở thành cầu nối nhỏ góp phần gắn kết hai nền văn hóa VN - Hàn Quốc. Còn Kyo York tâm sự rằng anh muốn mở rộng thêm những dự án mang tính kết nối văn hóa. "Nói vui một chút, tôi cũng đang nuôi tham vọng lập một kỷ lục cá nhân, trở thành người nước ngoài hát nhiều bài nhạc Việt nhất thế giới", anh bày tỏ.
Bình luận (0)