Các cô gái đá bóng tuyển Việt Nam chống chọi với giá rét ở Hà Nội

11/01/2021 18:17 GMT+7

Bất chấp giá rét ở Hà Nội, các cô gái tuyển Việt Nam vẫn tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị chu đáo cho các giải đấu trong năm 2021.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã tập luyện được hơn 1 tuần tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội. Không may cho đội tuyển nữ khi họ phải tập luyện trong điều kiện giá rét, nhiệt độ luôn ở khoảng 11 tới 12 độ C hoặc thấp hơn.
Để chống chọi với giá rét, toàn đội phải mặc ấm khi ra sân tập luyện. Ngoài ra các cầu thủ nữ, thường xuyên phải uống trà gừng nóng để giữ ấm cho cơ thể.
HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Thời tiết lạnh cũng ảnh hưởng đến các buổi tập của đội, nhưng chúng tôi có biện pháp để không ai bị cảm lạnh. Do trời lạnh, ban huấn luyện cho cầu thủ khởi động thật kỹ và kéo dài hơn để làm nóng. Ngoài ra, bác sỹ cũng chăm sóc sức khỏe cho toàn đội khi pha trà gừng nóng để các cô gái uống giữ ấm…
Sau một tuần tập luyện, toàn đội đều khỏe mạnh, không có ai bị cảm cúm hay gặp vấn đề về hô hấp. Chỉ có trường hợp của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Tuyết Dung hơi bị đau cổ chân, do thi đấu ở giải nữ vô địch quốc gia cách đây chưa lâu. Ban huấn luyện cũng xây dựng giáo án nâng cao dần dần để các cầu thủ có thời gian thích nghi, tránh chấn thương”.

Các cô gái được khởi động lâu hơn để làm nóng cơ thể

VFF

HLV Mai Đức Chung đưa ra  đánh giá của mình sau một tuần tập luyện: “Tôi đánh giá cao về tinh thần đoàn kết của toàn đội. Các cầu thủ trụ cột đã giúp đỡ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ rất nhiều trong các buổi tập và sinh hoạt hàng ngày. Ban huấn luyện rất mừng khi toàn đội đoàn kết, giúp đỡ nhau. Về vấn đề chuyên môn một số cầu thủ trẻ cho thấy còn khoảng cách về kỹ thuật và chiến thuật so với những trụ cột nên họ cần phải nỗ lực thêm rất nhiều”.

Dù giá rét những cả đội tập luyện rất tích cực

VFF

Từ tuần thứ hai, các cầu thủ sẽ tập thể lực với độ khó và yêu cầu tăng lên. Từ tuần tập luyện thứ ba, dự kiến sẽ có hai trận đấu giao hữu, trong đó đội hình chính sẽ thi đấu với đội cựu cầu thủ lứa thủ môn Dương Hồng Sơn và đội hình hai của tuyển nữ sẽ thi đấu với đội hình trẻ của tuyển nữ Hà Nội.
Sau đó, đội tuyển sẽ có khoảng 4 trận giao hữu nữa trước khi kết thúc đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2021.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.