Các huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương: 'Siêu' khu công nghiệp, đô thị ở H.Bàu Bàng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/03/2025 06:08 GMT+7
0:00
00:00
Bài tóm tắt
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

H.Bàu Bàng (Bình Dương) được thành lập năm 2013, diện tích 340,02 km2 với 7 đơn vị hành chính cấp xã, thấp nhất trong 9 huyện, thành phố trực thuộc Bình Dương nhưng lại có một “siêu” khu công nghiệp, đô thị rộng lớn nhất tỉnh với 2.166 ha.

Huyện Bàu Bàng là nằm ở phía bắc tỉnh Bình Dương, dân số 92.679 người, mật độ dân số 273 người/km2 (theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2019). Trung tâm huyện lỵ của Bàu Bàng được đặt tại TT.Lai Uyên.

H.Bàu Bàng có 7 đơn vị hành chính cấp xã (bằng TP.Dĩ An, có 7 phường), gồm: TT.Lai Uyên và các xã Long Nguyên, Lai Hưng, Trừ Văn Thố, Cây Trường 2, Tân Hưng, Hưng Hòa.

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 1.

Trung tâm hành chính H.Bàu Bàng hiện nay

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Mặc dù được thành lập năm 2013, nhưng từ năm 2006, tỉnh Bình Dương đã quy hoạch và xây dựng Khu công nghiệp, đô thị Bàu Bàng rộng 2.166 ha, trong đó diện tích đất dành cho KCN là 1.000 ha, đây cũng là KCN lớn nhất Bình Dương từ trước đến nay (các KCN lớn và lâu đời ở Bình Dương có diện tích từ 500 - 800 ha).

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 2.

Khu công nghiệp Bàu Bàng được quy hoạch và xây dựng từ năm 2006 đến nay đã cơ bản lấp đầy các doanh nghiệp

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Chưa dừng lại ở đó, KCN Bàu Bàng hiện nay (1.000 ha) đã được đầu tư hoàn chỉnh kỹ thuật và cơ bản đã được lấp đầy thì Bình Dương tiếp tục đầu tư mở rộng KCN này thêm 1.000 ha (trong đó có 893 ha nằm trên địa bàn H.Bàu Bàng); KCN Lai Hưng 600 ha; KCN Cây Trường 700 ha… làm cho H.Bàu Bàng trở thành một "siêu" khu công nghiệp, đô thị.

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 3.

Khu công nghiệp, đô thị Bàu Bàng có quy mô lớn nhất Bình Dương, hạ tầng được thiết kế xây dựng đồng bộ, hiện đại

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bàu Bàng nằm giáp TX.Chơn Thành của Bình Phước và giáp H.Phú Giáo, H.Dầu Tiếng, TP.Bến Cát của Bình Dương, nhưng huyện lại có lợi thế về các tuyến đường huyết mạch của vùng đi qua địa phương này.

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 4.

Đường Mỹ Phước Tân Vạn (bìa trái) giao với quốc lộ 13 dẫn thẳng vào KCN, đô thị Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, đường Mỹ Phước - Tân Vạn 10 làn xe nối từ ngã ba Tân Vạn (TP.Dĩ An, Bình Dương) đến KCN Bàu Bàng (đã khánh thành đưa vào sử dụng nhiều năm nay), bên cạnh quốc lộ 13 thì đây là tuyến giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ Bàu Bàng đến cảng sông Bình Dương, cảng Cái Mép - Thị Vải

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 5.

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng đoạn đi vào KCN Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (khánh thành năm 2024); đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, thông xe kỹ thuật dịp 30 tháng 4); cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (khởi công 1.2.2025)… đi qua H.Bàu Bàng là những lợi thế để H.Bàu Bàng liên kết vùng với TP.HCM, Đồng Nai, sân bay Long Thành.

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 6.

Đường Hồ Chí Minh (Chơn Thành - Đức Hòa) đoạn qua H.Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo UBND H.Bàu Bàng, hiện có 1.511 dự án đang đầu tư trên địa bàn, trong đó có 295 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư gần 4,7 tỉ đô la Mỹ; 1.216 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn trên 32.577 tỉ đồng.

Siêu khu công nghiệp đô thị Bàu Bàng với quy mô lớn nhất Bình Dương - Ảnh 7.

KCN Bàu Bàng hiện đang thu hút các doanh nghiệp FDI với số vốn đầu tư lớn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp của H.Bàu Bàng đạt 42.838,9 tỉ đồng; thu ngân sách đạt trên 2.157 tỉ đồng, vượt 160% kế hoạch của tỉnh giao.

(Còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.