Các làng hoa ngoại thành Hạ Long hối hả vào vụ tết, khách tấp nập chọn mua

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/01/2023 08:43 GMT+7

Dịp nghỉ Tết Dương lịch , các làng hoa ở ngoại thành Hạ Long ( Quảng Ninh ) tấp nập khách tới chọn mua cây cảnh, hoa tết các loại về trang trí nhà cửa chuẩn bị đón xuân mới.

Có mặt tại làng hoa Đồng Chè (P.Hoàng Bồ, TP.Hạ Long), chúng tôi thấy làng hoa này tấp nập từ sáng đến chiều tối, dòng người và phương tiện khắp nơi đổ về.

Làng hoa Đồng Chè hối hả vụ tết

l.n.h

Rất nhiều thương lái đến chọn mua hoa với số lượng lớn để về bán lẻ tại các chợ dân sinh trên địa bàn. Nhiều gia đình tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày đi thưởng hoa, chụp ảnh.

Ông Lê Thế Phước, Giám đốc HTX hoa Phước Long (P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long), cho biết năm nay làng hoa Đồng Chè vẫn duy trì các loại hoa truyền thống như cúc, ly, dạ yến thảo…

Ông Nguyễn Mạnh Cường (P.Cao Thắng, TP.Hạ Long) cho biết đã thuê xe 35 chỗ đưa gia đình đi ngắm và mua hoa về trang trí dịp Tết Nguyên đán

l.n.h

Cũng theo ông Phước, năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khá gần nhau nên tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần nhiều gia đình đổ về đây mua hoa, cây cảnh.

“Giá hoa dịp tết năm nay dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. 2 năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng tiêu thụ có phần giảm. Năm nay, dự kiến lượng hoa tiêu thụ sẽ tăng mạnh khoảng 60 - 70%, nhất là thời điểm gần sát Tết Nguyên đán Quý Mão”, ông Phước nhận định.

Cách trung tâm TP.Hạ Long khoảng 40 km, Thiên đường hoa Quảng La cũng nhộn nhịp du khách.

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Thu cho biết gia đình năm nay phấn khởi vì hoa không bị sâu bệnh, người dân đến mua đông trở lại

l.n.h

Đây là một trang trại kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch với những cánh đồng hoa hướng dương, hoa tam giác mạch, hoa mào gà… Nhiều gia đình còn lựa chọn nơi này để tổ chức cắm trại hay tiệc nướng ngoài trời đón năm mới 2023.

Tuyến đường chính dài khoảng 2 km tại làng hoa Đồng Chè tấp nập khách

l.n.h

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, anh Vũ Duy Tuấn cũng tìm mua được cây hoa trà ưng ý với giá 500.000 đồng

l.n.h

Không gian yên bình chốn đồng quê đẹp như tranh ở Thiên đường hoa Quảng La

l.n.h

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.