Các ứng viên thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2021 10:52 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 3.9 tuyên bố ông sẽ từ chức, đồng nghĩa đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền sẽ chọn lãnh đạo mới, người sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của nước này.

Cho đến nay đã có hai nhân vật tuyên bố trở thành ứng viên hoặc công bố kế hoạch ra tranh cử lãnh đạo mới của LDP vào ngày 29.9, gồm có cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Taro Kono. Ngoài ra còn có một số ứng viên tiềm năng khác có thể tham gia cuộc đua sắp tới. Sau đây là một số thông tin về những nhân vật liên quan.

Ông Fumio Kishida, 64 tuổi

Ông Kishida, từng được xem là người có thể kế nhiệm ông Shinzo Abe, (từ chức hồi tháng 9.2020) và đứng vị trí số 2 trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo LDP hồi năm ngoái, theo Reuters. Hồi cuối tháng trước, khi thông báo trở thành ứng viên cho cuộc bầu chọn lãnh đạo LDP sắp tới, ông Kishida kêu gọi giảm bất bình đẳng thu nhập và cam kết hỗ trợ đối tượng có nguy cơ gặp khó khăn về kinh tế, như những lao động không có công việc ổn định và phụ nữ.

Ông Fumio Kishida, nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và cựu ngoại trưởng Nhật, thông báo sẽ trở thành ứng viên của cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng tại cuộc họp báo ngày 26.8

Reuters

Trong tuần này, ông Kishida cho rằng cần có một gói kích cầu kinh tế trị giá hàng ngàn tỉ yen để chống đại dịch Covid-19Nhật cần duy trì lãi suất cực kỳ thấp để hỗ trợ nền kinh tế. Cựu Ngoại trưởng Kishida cho hay ông tham gia cuộc đua để cho thấy LDP “lắng nghe người dân và đưa ra nhiều lựa chọn và bảo vệ nền dân chủ của quốc gia chúng ta”.
Giáo sư về khoa học chính trị Koichi Nakano thuộc Đại học Sophia (Nhật) cho rằng ông Kishida hiện là ứng viên dẫn đầu cho cuộc đua giành quyền lãnh đạo LDP, nhưng điều đó không đồng nghĩa chiến thắng của ông được đảm bảo, theo Reuters.

Ông Taro Kono, 58 tuổi

Theo báo Nikkei Asia, ông Kono hôm 3.9 đã báo với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng tài chính Nhật Taro Aso về kế hoạch tham gia cuộc đua giành ghế lãnh đạo LDP. Ông Kono nằm trong một nhóm thuộc LDP do ông Aso dẫn đầu. Ông Aso được cho là đã nói: “Tôi không ủng hộ hay phản đối”.

Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính Taro Kono, dẫn đầu chương trình tiêm vắc xin Covid-19 của Nhật, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo hồi tháng 2

Reuters

Ông Kono từng làm bộ trưởng quốc phòng cũng như ngoại trưởng và đang phụ trách chương trình tiêm vắc xin Covid-19 của Nhật. Ông được chọn đứng đầu trong các ứng viên thay Thủ tướng Suga trong cuộc khảo sát gần đây của Nikkei Asia. “Đối phó virus corona (gây Covid-19) không chỉ có vắc xin mà còn phải thực hiện những cải cách cần thiết”, ông Kono cho giới phóng viên hay hôm 3.9.

Ông Shigeru Ishiba, 64 tuổi

Ông Ishiba, cũng từng là bộ trưởng quốc phòng, thường được xếp ở vị trí cao trong các cuộc khảo sát bầu cử, nhưng không nổi bật trong các nghị sĩ của đảng cầm quyền LDP. Ông cũng từng nắm giữ vị trí bộ trưởng phụ trách nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shigeru Ishiba dự cuộc tranh luận về cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ tự do (LDP) hồi tháng 9.2020

Reuters

Ông Ishiba từng đánh bại cựu Thủ tướng Abe trong vòng đầu tiên của cuộc bỏ phiếu bầu chọn lãnh đạo LDP hồi năm 2012, nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ ở cấp cơ sở, nhưng thất bại trong vòng 2, khi chỉ có các nghị sĩ bỏ phiếu. Gần đây, ông đánh lạc hướng những câu hỏi liệu ông sẽ tham gia cuộc đua lần này hay không.

Bà Sanae Takaichi, 60 tuổi

Bà Takaichi là học trò của cựu Thủ tướng Abe và từng là bộ trưởng nội vụ, theo Reuters. Bà Takaichi mới đây bày tỏ mong muốn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật và cho hay bà sẽ đưa ra những chính sách dập tắt mối đe dọa công nghệ từ Trung Quốc và hỗ trợ đẩy mạnh nền kinh tế.

Bà Sanae Takaichi, khi còn là Bộ trưởng Nội vụ Nhật, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo vào tháng 9.2019

Reuters

Bà Takaichi còn nói rằng bà muốn làm việc về nhiều vấn đề mà các chính quyền trước chưa giải quyết, như đưa ra dự luật ngăn chặn thông tin nhạy cảm bị rò rỉ tới Trung Quốc. Là một thành viên thuộc cánh bảo thủ nhất của LDP, bà Takaichi thường đến viếng đền Yasukuni gây tranh cãi, gây ra sự phản đối từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện không rõ liệu bà có đạt được sự ủng hộ của 20 nghị sĩ để đủ điều kiện tham gia cuộc đua giành quyền lãnh đạo LDP hay không, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.