Cải tổ và đón thời

29/08/2022 15:41 GMT+7

Lần họp hội đồng hồng y giáo chủ vừa rồi của giáo hội Công giáo có nhiều nét khác lạ.

Lần gần đây nhất hội đồng này nhóm họp trong mùa hè cách đây hơn 200 năm và lần tấn phong hồng y giáo chủ trong mùa hè gần đây nhất là vào tháng 7.1885 ở thời Giáo hoàng Leo XIII. Người ngoài có cảm nhận là giáo hoàng đương nhiệm Francis chủ ý dồn bước với công cuộc cải tổ giáo hội Công giáo sau những đồn đoán về khả năng thoái vị.

Giáo hoàng Francis phát biểu tại lễ tấn phong hồng y ở Vương cung thánh đường Saint Peter ngày 27.8

REUTERS

Định hướng cải tổ giáo hội Công giáo đã được Giáo hoàng Francis xác lập sau khi đăng quang vào năm 2013 và kiên định thực hiện theo từng bước đi nhỏ. Giáo hoàng ý thức được là phải được cải tổ cơ bản và nhanh chóng thì giáo hội Công giáo mới có thể khôi phục thanh danh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong thế giới hiện đại đang tiếp tục toàn cầu hóa mạnh mẽ. Bên cạnh những định hướng cải cách lớn như cải tổ bộ máy công quyền hành chính ở Tòa thánh Vatican, chấn chỉnh kỷ cương và đạo đức trong đội ngũ chức sắc, xử lý các vụ bê bối và tai tiếng ở một số nơi, Giáo hoàng Francis đặc biệt coi trọng việc “quốc tế hóa”.

Suy tính và cách tiếp cận của Giáo hoàng Francis trên phương diện này là đánh giá tiềm năng lớn nhất cho việc gia tăng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của giáo hội Công giáo nằm ở các nước nghèo và đang phát triển tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Muốn tranh thủ các nơi này thì phải gia tăng số lượng đại diện của họ trong hội đồng hồng y giáo chủ. Ngoài ra, để đảm bảo người kế nhiệm kế thừa di sản của mình thì Giáo hoàng Francis phải cơ cấu lại nhân sự của hội đồng cơ mật bầu giáo hoàng mới. Ở lần tấn phong hồng y này, Giáo hoàng Francis xem ra đang tiếp tục chuẩn bị cho thời mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.