Cam kết tổ chức Olympic 'âm carbon', Trung Quốc nói được làm được?

09/02/2022 10:23 GMT+7

Các nhà tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho biết họ đang tổ chức một kỳ Thế vận hội “âm carbon” nhưng những nghi vấn về ô nhiễm , tính bền vững sinh thái và tuyết nhân tạo đã làm dấy lên lo ngại.

"Âm carbon" là một thuật ngữ mà trong trường hợp này có nghĩa là lượng CO2 phát thải từ toàn bộ việc tổ chức Olympic Bắc Kinh sẽ thấp hơn lượng CO2 mà hoạt động này tiêu thụ hoặc giúp loại bỏ.

Lần đầu tiên tại một kỳ Thế vận hội, ban tổ chức cho sử dụng CO2 từ khí thải công nghiệp để làm mát các sân băng ở 4 địa điểm thể thao trên băng. Điều này giúp thay thế các chất hydrofluorocarbon (HFC) truyền thống có thể làm thủng tầng ôzôn.

Trong khi đó, tất cả các địa điểm tổ chức Olympics đều được cung cấp điện hoàn toàn từ các nhà máy điện gió, và hơn 800 phương tiện dùng nhiên liệu hydro đã được triển khai.

Máy tạo tuyết nhân tạo phun tuyết lên một con dốc tại khu nghỉ mát trượt tuyết ở Trương Gia Khẩu, gần các địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), ngày 20.11.2021

reuters

Tuy nhiên, mối bận tâm từ các nhà môi trường vẫn chưa giảm bớt. Đây sẽ là Thế vận hội mùa đông đầu tiên sử dụng gần như 100% tuyết nhân tạo. Trong nhiều tháng, hàng trăm máy tạo tuyết đã bơm tuyết suốt ngày đêm để tạo ra một thế giới thần tiên mùa đông ở nơi từng là những ngọn núi khô cằn ít có tuyết tự nhiên bao phủ.

Các nhà bảo vệ môi trường cho biết việc sử dụng tuyết nhân tạo gây thêm áp lực cho các khu vực vốn đã hạn chế về nguồn nước. Nhưng ông Zhao Weidong, phát ngôn viên của ban tổ chức, bác bỏ lo ngại này, nói rằng cơ chế tạo tuyết nhân tạo phù hợp với các yêu cầu về tính bền vững.

Một địa điểm thi đấu trượt tuyết tự do và ván trượt tuyết tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 15.12.2021

reuters

Trong một báo cáo trước Thế vận hội vào tháng 1, Ủy ban Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh cho biết khoảng 174.000 tấn khí thải đã được tiết kiệm thông qua việc triển khai các địa điểm và năng lượng carbon thấp.

Đóng vai trò lớn trong việc giảm khí thải là việc không có khán giả nước ngoài đến xem Thế vận hội Bắc Kinh do các hạn chế liên quan đến dịch Covid-19. Một báo cáo chi tiết về tính bền vững dự kiến sẽ được công bố sau khi Thế vận hội kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.