Campuchia cấm người không bỏ phiếu ra tranh cử trong tương lai

23/06/2023 15:37 GMT+7

Quốc hội Campuchia ngày 23.6 thông qua những sửa đổi liên quan luật bầu cử với hình phạt cho người kêu gọi tẩy chay việc bỏ phiếu và cấm người không đi bỏ phiếu ra tranh cử trong tương lai.

Luật bầu cử sửa đổi cấm người không bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23.7 ra tranh cử trong các cuộc bầu cử kế tiếp.

Campuchia cấm người không bỏ phiếu ra tranh cử trong tương lai - Ảnh 1.

Phiên bỏ phiếu thông qua sửa đổi luật bầu cử tại quốc hội Campuchia ngày 23.6

AFP

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nói rằng người không đi bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng sẽ mất quyền tranh cử trong 4 cuộc bầu cử kế tiếp sau này, gồm cuộc bầu cử thượng viện năm 2024, bầu cử thành phố năm 2024, bầu cử cấp xã năm 2027 và tổng tuyển cử năm 2028.

Luật mới đưa ra mức phạt 5 triệu - 20 triệu riel (28,4 triệu - 113,8 triệu đồng) đối với người xúi giục người khác không đi đăng ký bỏ phiếu, không đi bỏ phiếu, làm lộ lá phiếu và mua phiếu bầu, theo tờ Khmer Times.

Thủ tướng Hun Sen sẽ nắm giữ vị trí nào sau khi rời chức vụ?

Người vi phạm sẽ bị xóa tên khỏi danh sách cử tri và bị cấm tranh cử trong 5 năm. Các đảng tham gia tranh cử cũng bị phạt tiền nếu không loại tên những ứng viên vi phạm. Đảng chính trị cũng có nguy cơ bị cấm tham gia tranh cử nếu vi phạm những tội xúi giục.

Liên quan quy định cấm người dân tranh cử về sau nếu không đi bỏ phiếu lần này, Thủ tướng Hun Sen cho biết đề xuất được đưa ra sau khi một số nhân vật đối lập ở nước ngoài lên mạng xã hội xúi giục người ủng hộ trong nước tẩy chay cuộc bầu cử. "Chiến dịch này kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu hoặc vô hiệu lá phiếu bằng cách vẽ dấu X lên. Để đáp lại, tôi sẽ chấm dứt sự nghiệp chính trị của các vị. Đừng trách tôi, đó là lỗi của các vị", ông Hun Sen nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.